Tìm thế mạnh nâng tầm ngành Khoa học xã hội và Nhân văn

(Dân trí)- Trong 2 ngày 8 - 9/4, tại Hà Nội, khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp với ĐH Nantes, ĐH Anger, ĐH Maine (Pháp), ĐH Khoa học XH&NV tổ chức hội thảo quốc tế "Đóng góp của Khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội".

Tham dự hội thảo có đại diện nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và các giảng viên, học giả tới từ các trường ĐH quốc tế như Cơ quan ĐH Pháp ngữ, ĐH Paris Sud 11, ĐH Lyon 2, ĐH Pierre et Marie Curie (CH Pháp), ĐH Keuka (Hoa Kỳ), ĐH HELP (Malaysia), ĐH Khoa học và Công nghệ Long Hoa (Đài Loan), ĐH Bách khoa Madrid (Tây Ban Nha), ĐH Chile.
 

Tìm thế mạnh nâng tầm ngành Khoa học xã hội và Nhân văn - 1

Hội thảo “Các đóng góp của Khoa học Xã hội và Nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội” tập trung thảo luận về các báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội do các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện. Đây là dịp để các học giả, các nhà giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục trao đổi các ý tưởng và thông tin mới, đánh giá và làm nổi bật các đóng góp của các công trình nghiên cứu hiện nay trong nhiều lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của Việt Nam và các nước Đông Nam Á nói riêng.
 
Tại hội thảo, GS-TSKH Nguyễn Minh Giang, phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đánh giá những kết quả trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có thể có nhiều cách nhưng sức mạnh của khoa học xã hội và nhân văn thể hiện trước hết ở những lý luận mới trong nhiều lĩnh vực có tính chất liên ngành về vai trò của văn hóa, lịch sử, con người và các nhân tố tạo nên sự phát triển bền vững; về toàn cầu hóa; về kinh tế tri thức và vai trò của khoa học, giáo dục trong sự phát triển kinh tế - xã hội... Những kết quả này đã tác động mạnh vào quá trình thay đổi hành vi theo hướng phù hợp với xã hội Việt Nam hiện đại, góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh, tạo nên thế và lực mới cho đất nước.
 
Theo GS.TS Nguyễn Văn Khánh - hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV cho rằng, những kết quả nghiên cứu của KHXH&NV đã giúp chính phủ hoạch định các chính sách đúng đắn, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Bên cạnh đó, KHXH&NV đóng vai trò thiết yếu để phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc.

Hồng Hạnh