Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra đổi mới quản lý giáo dục ĐH tại Huế

(Dân trí) - Sáng nay 2/11, đoàn lãnh đạo Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đại học Huế để kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012.

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn - giám đốc ĐH Huế cùng Ban Giám đốc, Trưởng các ban chức năng, lãnh đạo các trường thành viên ĐH Huế đã làm việc với đoàn. 

Báo cáo của PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn đã đánh giá đầy đủ các nội dung thực hiện Chỉ thị như: xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho 99 ngành đào tạo, nội dung 3 công khai; rà soát, bổ sung các chỉ số trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; xây dựng cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên

Những mặt khác cũng được nêu rõ như: công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong họat động khoa học công nghệ và đào tạo; đổi mới nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy; công tác quản lý sinh viên… khẳng định những nỗ lực của ĐH Huế và các trường thành viên trong những năm qua cho việc thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga (
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga (đứng) trao đổi nhiều vấn đề về quản lý giáo dục ĐH với Đại học Huế trong buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các trường đại học thành viên ĐH Huế đã có những ý kiến đóng góp cho việc thực hiện Chỉ thị như: nên rà soát lại mạng lưới các trường đại học để có quy hoạch, có chất lượng đặc biệt là việc đào tạo đội ngũ giáo viên; đổi mới công tác tuyển sinh; kiểm định chất lượng; vấn đề tự chủ; quản lý sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ…

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao báo cáo của ĐH Huế, những nội dung mà ĐH Huế đã triển khai nghiêm túc, ghi nhận những khó khăn của ĐH Huế để từng bước tháo gỡ.

Thứ trưởng kiến nghị ĐH Huế xây dựng một trung tâm công nghệ cao, phát triển thành đầu mối chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu và tiềm lực của cán bộ nghiên cứu hiện nay.

Đại Dương