Thi ĐHQG Hà Nội: "Làn gió mới" trong mùa thi 2015

(Dân trí) - Các thí sinh tỏ ra hào hứng với “làn gió mới” trong thi cử, phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm vì tính công minh của kỳ thi đã được nâng cao rõ rệt.

Thí sinh hào hứng

Năm 2015, việc đổi mới trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2015 thể hiện rõ ngay trong đợt tuyển sinh đầu tiên trên cả nước do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. “Làn gió mới” trong thi cử này đem đến nhiều điều thú vị cho các thí sinh và giúp các bậc phụ huynh yên tâm về tính công bằng của cuộc thi. Bên cạnh đó, hơn 45.000 thí sinh dự thi đều có thể biết điểm ngay sau khi làm bài thi, không có thí sinh bị kỷ luật do quay cóp, hỏi bài.

Phấn khởi bước ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi đánh giá năng lực, em Lê Phương Linh, học sinh ở Hà Nam cho biết: “Em được 94 điểm/140 điểm, tổng thể bài thi có độ logic, liên kết với nhau, vừa khó vừa dễ.
 
Phần toán khó có các câu hỏi liên quan hình học, min - max trong đại số. Môn vật lý phần khó rơi vào các câu hỏi liên quan đến điện xoay chiều và điện từ. Em rất thích hình thức thi mới này vì nó khiến cho việc làm bài được chính xác và nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian”.


Nhiều thí sinh thích thú với cách thi mới 

Nhiều thí sinh thích thú với cách thi mới 

Hoàn thành xong đề thi môn ngữ văn, thí sinh Nguyễn Văn Nam ở Đống Đa (Hà Nội) hào hứng đánh giá: “Đề thi không khó, bám sát nội dung học trong 3 năm lớp 10, lớp 11 và 12. Các câu hỏi toán khó, đề văn gắn với nội dung trong học, phần tiếng Việt có những câu hỏi lạ ví dụ cho 4 từ, chọn 1 điền vào chỗ trống cho đúng với một câu văn cho trước hoặc như câu “Nếu đồ xôi sắn theo kiểu truyền thống thì xôi phải đồ trong chõ gỗ thủ công, chứ không bao giờ dùng chõ kim loại”. Không dễ để phát hiện lỗi sai nếu chỉ xem xét ngữ nghĩa câu văn.
 
Ở đây, có thể thấy sự khác nhau giữa lối hành văn nói và viết khi từ “trong” ở câu văn nói vẫn có thể hiểu nghĩa còn ở câu văn viết thì lại hoàn toàn sai với ngữ cảnh. Từ chính xác ở đây phải là “bằng” (đồ xôi bằng chõ, chứ không phải trong chõ).”

Đối với đề thi môn ngoại ngữ, thí sinh Hoàng Minh Tuấn ở Vĩnh Phúc chia sẻ, đối với đề thi tiếng Anh năm nay, học sinh có học lực khá có thể đạt khoảng 6 điểm. Trong đề thi có nhiều câu hỏi hay về thành ngữ, tục ngữ vừa dễ lại vừa khó. Cách đổi mới như thế này tạo nhiều mới mẻ cho học sinh và những học sinh tư duy tốt sẽ có điểm số cao”.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, trong ngày đầu của kỳ thi đã có 6292/ 6587 thí sinh dự thi bài đánh giá năng lực, đạt 95,52%. Số thí sinh dự thi ngoại ngữ là 13.253/14.598 có giấy báo thi, đạt 90,79%. Tỉ lệ dự thi này cao hơn hẳn nếu tính 5 năm liền trở lại đây khi thi theo phương thức cũ trong ca buổi sáng.

Chưa thể bình luận được nhiều, nhưng qua một ca thi có thể thấy sự hưởng ứng rất cao. Cũng theo ông Nguyễn Kim Sơn, bản thân phương thức thi này khiến cho thí sinh tự nhận thức được rằng không có sự trợ giúp nào về tài liệu cũng như bên ngoài nên tự giác làm bài.

Phụ huynh yên tâm

Về phía các bậc phụ huynh, việc đổi mới trong kỳ thi năm nay cũng khiến nhiều người trong tâm trạng lo lắng cho con em mình. Tuy nhiên, kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm khi biết đề thi ra vừa sức, không gây khó cho học sinh.

Đặc biệt, việc chia ra các cụm điểm thi khiến các điểm thi không rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc, phụ huynh bớt mệt mỏi.

Phụ huynh yên tâm hơn với cách tuyển sinh mới

Phụ huynh yên tâm hơn với cách tuyển sinh mới

Ngồi đợi con tại điểm thi Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, anh Đinh Thanh Phúc (42 tuổi, ở Thường Tín) cho biết: “Năm nay thi đại học đỡ mệt hẳn vì không đông đúc, mấy năm trước cũng đưa con đi thi phải chen lấn rất vất vả. Tôi thấy thi theo các cụm điểm thi là hình thức rất văn minh giúp ích nhiều cho cả thí sinh và phụ huynh”.

Còn anh Phạm Văn Mạnh đưa con từ Nam Định lên Hà Nội thi đánh giá về mặt tổ chức: “Kỳ thi năm nay đổi mới rất nhiều qua tìm hiểu thông tin từ trước và thực tế cháu nhà tôi đi thi có thể thấy tính công minh đã được nâng lên rất nhiều. Việc làm bài trên máy tính và đánh giá năng lực qua các câu hỏi sẽ tránh được các tiêc cực trong tuyển sinh đại học”.
 
Theo thông tin đánh giá sơ bộ qua 3 ngày thi, hệ thống phần mềm dự thi đã hoạt động tốt. Trong 7 địa phương, không có cụm thi nào bị sự cố về điện, máy chủ và đường truyền.
 
Trên tổng số 7.236 máy tính được sử dụng (cả chính thức và dự phòng) chỉ có một số ít máy tính phát sinh lỗi và đã được chỉnh sửa kịp thời. Số thí sinh trong ca thi sáng đầu tiên (30/5) phải chuyển sang ca thi tiếp theo là 47 trường hợp do lỗi của máy tính và do thí sinh dự thi. Các buổi thi sau, số lượng thí sinh phải đổi ca đã giảm đáng kể.

Vì làm bài trên máy tính nên thí sinh không thể làm lại bài nếu phát hiện sai sót. Thí sinh cũng không thể cố tình làm lại bài thi từ đầu bằng cách đăng nhập lại hoặc bằng bất cứ cách nào khác. Thí sinh dự thi sẽ biết ngay điểm của mình còn với thí sinh thi ngoại ngữ, kết quả thi sẽ biết sau 1 tuần.

Hoành Sơn