Bạc Liêu:

Tặng thưởng 40 giáo viên, học sinh giỏi nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 4/10, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996 - 2017) và tặng thưởng khuyến tài cho các giáo viên, học sinh giỏi.

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, cho biết, năm 1996, Hội Khuyến khích và Hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam) chính thức thành lập.

Trải qua 21 năm, Hội Khuyến học Việt Nam đã góp phần với các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế, cùng toàn thể nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp chấn hưng giáo dục, triển khai đưa các nghị quyết của Đảng và các quyết định của Chính phủ về đổi mới giáo dục đào tạo vào cuộc sống, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại các địa bàn dân cư, nâng cao nhận thức cho nhân dân về học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Kiên Nhẫn, cùng trao tặng giấy khen cho học sinh giỏi tại lễ kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.
Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Kiên Nhẫn, cùng trao tặng giấy khen cho học sinh giỏi tại lễ kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.

Riêng Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu được thành lập vào năm 2001 và đến nay đã trải qua 3 lần đại hội. Qua 3 nhiệm kỳ, Hội đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của mình, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác khuyến học của tỉnh nhà.

Đến nay, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu có 1.388 Chi hội khuyến học; 64/64 Hội Khuyến học xã, phường, trị trấn; 7/7 Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố; với 236.419 Hội viên, chiếm tỷ lệ 26,7% dân số toàn tỉnh; 64/64 Trung tâm học tập cộng đồng, có 37,5% Trung tâm hoạt động tốt.

“Trong quá trình hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh đã lấy việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở làm mục tiêu và nội dung hoạt động của các cấp Hội. Từ đó, chủ động sáng tạo xây dựng được các mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, các mô hình học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập một cách sâu rộng trong nhân dân”, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Kể từ ngày thành lập đến nay (2001-2017), các cấp Hội trong tỉnh Bạc Liêu đã vận động Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục và nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học với số tiền trên 378 tỷ đồng; trong đó đã hỗ trợ 46.599 suất học bổng khuyến học, khuyến tài, trị giá 28,6 tỷ đồng.

“Số tiền huy động chưa nhiều nhưng cũng đã mang đến một niềm tin mới về tương lai tươi sáng hơn cho các cháu học sinh, sinh viên nghèo có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, góp phần thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước”, ông Nguyễn Kiên Nhẫn khẳng định.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cũng đã kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh vì trách nhiệm chung với sự nghiệp trồng người, hãy chung tay góp sức cùng Hội Khuyến học các cấp phối hợp thực hiện thành công mục tiêu xây dựng “xã hội học tập” nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển vững mạnh.


Bà Nguyễn Thị Quế Phượng- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Bạc Liêu và ông Võ Thanh Giang- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu trao giấy khen cho các giáo viên dạy giỏi.

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Bạc Liêu và ông Võ Thanh Giang- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu trao giấy khen cho các giáo viên dạy giỏi.

Nhân lễ kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã tặng thưởng khuyến tài cho 20 giáo viên và 20 học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt năm 2016 - 2017.

Huỳnh Hải