Đồng Tháp:

Tặng áo phao và bể bơi di động cho học sinh vùng lũ

(Dân trí)-Ngày 28/12, tại huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp), Quỹ Prudence và Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save Children) phối hợp cùng Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp trao tặng gói hỗ trợ trang thiết bị giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng đồng và nhà trường ở 2 huyện Tân Hồng và Hồng Ngự.

Theo đó gói thiết bị bao gồm: 2 bể bơi di động, hơn 1.000 túi cứu thương, 500 cặp phao, 300 áo phao, 55 loa cầm tay… tổng trị giá 590 triệu đồng. Được biết, mỗi bể bơi có diện tích 5x10, mỗi lần tập bơi có thể từ 5 - 8 em vào bể bơi. Bể bơi di động này là có thể di chuyển đến nơi khác một cách dễ dàng, nhất là khi các trường học lân cận (trong xã) chưa được trang bị.

Tặng áo phao và bể bơi di động cho học sinh vùng lũ

Ông Nguyễn Văn Gia - Trưởng ban cứu trợ - Tổ chức Cứu trợ trẻ em  (Save the Children) trao cặp phao cho các em học sinh trường tiểu học Thông Bình 1.

Ông Phạm Thành Kiệt - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thông Bình 1 chia sẻ: “Ở đây mỗi khi mùa lũ về, nước tràn về mênh mông, đa số cac em học sinh đến trường bằng các phương tiện như xuồng, ghe… Nhưng chúng tôi lo nhất là trong tổng số 606 học sinh nhà trường thì có đến 60% là các em chưa biết bơi. Xác định được mối hiểm họa này, nhà trường phân công cho các thầy thể dục tổ chức dạy bơi cho các em, tuy nhiên ở địa phương vào thời gian này thì nước sông rất cạn, không đảm bảo vệ sinh… nên khó thực hiện được việc dạy bơi cho các học sinh. Do đó, khi  nhận được bể bơi di động này, chúng tôi rất mừng vì từ nay có thể chủ động dạy bơi thường xuyên cho các em học sinh, không phải canh con nước lớn hoặc đợi đến mùa lũ như trước đây nữa!".

Lễ khai trương bể bơi di động.

Lễ khai trương bể bơi di động.

Trường tiểu học Thông Bình 1 là một trong những trường vùng sâu thuộc xã biên giới của huyện Tân Hồng. Trường có 5 điểm, với 606 học sinh, hiện có khoảng 60% học sinh chưa biết bơi. Hàng năm, vào mùa lũ (kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11), học sinh dến trường gặp nhiều khó khăn do bị nước lũ chia cắt. Đặc biệt, học sinh ở điểm cụm Ba Lê Hiếu, vào mùa lũ phải đi học bằng xuồng.

Đông đảo phụ huynh đến xem tiết học bơi đầu tiên của các em học sinh.

Đông đảo phụ huynh đến xem "tiết học" bơi đầu tiên của các em học sinh.

Đợt hỗ trợ này nằm trong Dự án giảm thiểu rui ro thiên tai tại Việt Nam do Quỹ Prudence châu Á và Tổ chức Cứu trợ trẻ em thực hiện nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu; tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai cho 3.500 trẻ em dễ bị ảnh hưởng và 14.000 người dân thuộc lưu vực sông Mêkong có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đông đảo phụ huynh đến xem tiết học bơi đầu tiên của các em học sinh.

Những chiếc cặp phao dành cho các em học sinh vùng lũ là món quà hết sức ý nghĩa đối với các em học sinh.

Được biết, trong mùa lũ năm qua trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra 44 trường hợp các em nhỏ té sông chết đuối, riêng huyện Tân Hồng có 2 trường hợp. Đa phần nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm này là do cha mẹ bất cẩn hoặc bận mưu sinh, để trẻ ở nhà không người trông coi… nên dẫn đến tình trạng các em bị té sông, chết ngạt.
 
Nguyễn Hành