Sôi nổi ngày hội vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu”

(Dân trí) - Ngày 21/5, Phòng GD&ĐT thành phố, Thành đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Ban điều phối Dự án SRDP - IWMC Hà Tĩnh tổ chức ngày hội vẽ tranh “Hà Tĩnh - thành phố em yêu” với sự tham gia của hơn 320 học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Các em say sưa thể hiện thông điệp, ý tưởng của mình thông qua những nét vẽ
Các em say sưa thể hiện thông điệp, ý tưởng của mình thông qua những nét vẽ

Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, bổ ích cho các em học sinh đồng thời tạo không khí vui tươi, sôi nổi, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (1957- 2017). Đồng thời, ngày hội cũng nhằm giáo dục cho thanh thiếu nhi tình yêu quê hương, thiên nhiên và môi trường, giúp các em phát triển trí tưởng tượng, hình thành và bồi dưỡng cảm xúc trước những điều hay, cái đẹp.

Tại ngày hội, khối học sinh tiểu học thi vẽ tranh theo chủ đề “Ngôi nhà xanh, trường học xanh”; học sinh khối 6 vẽ chủ đề “Tiết kiệm nước”, khối 7 vẽ chủ đề “Thành phố Hà Tĩnh tương lai”, khối 8 vẽ chủ đề “Tác động của biến đổi khí hậu với môi trường sống và học sinh tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Bằng trí tưởng tượng phong phú, những cảm xúc, cảm nhận thực tế của lứa tuổi học sinh các em đã cố gắng hết mình truyền đạt những thông điệp ý nghĩa mình muốn gửi đến mọi người qua những nét vẽ.

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao 50 giải A, 66 giải B, 85 giải C.

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao 50 giải A, 65 giải B, 85 giải C.
Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao 50 giải A, 65 giải B, 85 giải C.

Xuân Sinh