Sóc Trăng: Vận động gần 27 tỷ đồng Quỹ Khuyến học trong năm 2017

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng vừa tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2017, các cấp Hội trong tỉnh đã phát triển được 7.374 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh hiện nay là 164.251 (đạt tỷ lệ 16,09% so với tổng dân số); cơ sở Hội trong các cơ quan ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, tôn giáo, trường học,… thành lập mới được 975 Ban, Chi hội khuyến học, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 2.752 Ban, Chi Hội khuyến học.

Sau một năm phát động phong trào đăng ký xây dựng các mô hình học tập, toàn tỉnh Sóc Trăng đã vận động đăng ký được 65.095 GĐHT(đạt tỷ lệ 20,81% so với tổng số gia đình); 19.147 DHHT; 176 CĐHT 186 ĐVHT.

Năm 2017, các TTHTCĐ trong tỉnh đã tổ chức được 1.784 lớp, với 88.497 lượt người dự.

Tính đến cuối năm 2017, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã vận động Quỹ khuyến học được gần 27 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu đề ra 13%). Trong đó, đã tổ chức trao 47.714 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 18,237 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển giáo dục như: tặng tập, viết, cặp cho học sinh, vận động người dân hiến 1.620 m2 đất xây trường học, sửa chữa cơ sở vật chất,… với tổng số tiền hơn 8,693 tỷ đồng.

Với những thành tích như nói trên, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân là NGND Lâm Es (Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng); Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và Bằng khen cho 9 tập thể, 29 cá nhân; 20 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học; UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 37 tập thể; 39 cá nhân.

Trao Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị đạt thành tích cao.
Trao Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị đạt thành tích cao.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng cho biết, toàn tỉnh dự kiến phát triển hội viên mới từ 24.000 - 25.000 hội viên; Thúc đẩy việc thành lập Ban, Chi Hội Khuyến học cơ quan, đơn vị, cơ quan, ban ngành tỉnh đạt 98%;…

Phấn đấu đến cuối năm 2018, các cấp Hội trong tỉnh vận động Quỹ Khuyến học, khuyến tài đạt 23 tỷ đồng; trong đó, Tỉnh Hội là 2,3 tỷ đồng và cấp huyện 800 triệu đồng, cấp xã 100 triệu đồng.

Ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã đánh giá cao những thành tích mà các cấp Hội cũng như sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức cho sự phát triển của nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần vào thắng lợi chung của sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cao Xuân Lương