Sóc Trăng trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 30 cá nhân

(Dân trí) - Ngày 2/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017 cho 30 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh.

Ông Châu Tuấn Hồng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng cho biết, năm 2017, tỉnh Sóc Trăng có 41 cá nhân được các cơ sở đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGƯT.

Qua xét chọn ở ngành, có 36/41 cá nhân đủ điều kiện gửi hồ sơ về Hội đồng xét cấp tỉnh. Ở cấp tỉnh, có 35/36 hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu NGƯT gửi về Hội đồng xét chọn quốc gia.

“Đây là những nhà giáo ưu tú của các cấp học, ngành học với phẩm chất tốt, lòng tận tụy yêu nghề và năng lực chuyên môn tốt”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá.

Qua 3 đợt bình chọn, Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng danh hiệu NGƯT cho 30 cán bộ quản lý, giáo viên của tỉnh. Trong đó có 1 cán bộ quản lý trưởng trường Mầm non; 2 cán bộ quản lý trường Tiểu học; 2 cán bộ quản lý trường THCS; 16 giáo viên Tiểu học; 6 giáo viên THCS và 3 giáo viên THPT.

Trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các nhà giáo ở Sóc Trăng.
Trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các nhà giáo ở Sóc Trăng.

Thầy Lê Văn Út (trường THPT Kế Sách) cho biết: “Chúng tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành đã tạo điều kiện cho thầy cô giáo cũng như các thế hệ giáo viên của tỉnh điều kiện tốt nhất để cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà trong những năm qua. Chúng tôi xin hứa dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn quyết tâm sáng tạo, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như của ngành”.

Ông Lê Minh Thượng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao và gửi lời biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đã hết lòng tận tụy, đóng góp cho những thành tích nổi bật của ngành giáo dục của tỉnh trong những năm qua. Đồng thời, mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống nghề, đưa ngành giáo dục của tỉnh lên một tầm cao mới và đào tạo ra những thế hệ học trò xuất sắc, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng tỉnh nhà và đất nước ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế.

Cao Xuân Lương