Sinh viên ĐH Cần Thơ đoạt giải đặc biệt cuộc thi Holcim Prize năm 2011

(Dân trí)- Ngày 20/9, vòng chung kết cuộc thi Holcim Prize lần thứ 3 - 2011 đã diễn ra tại Trường ĐH Cần Thơ. Nhóm thí sinh Nguyễn Ngọc Anh và Phạm Duy Linh (Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên - ĐH Cần Thơ) đã xuất sắc giành giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài giải thưởng này, đề tài “Thiết kế thiết bị chưng cất nước ngọt quy mô hộ gia đình cho người dân miền biển” của nhóm cũng sẽ được ban tổ chức hỗ trợ 150 triệu đồng để ứng dụng vào thực tế. 

Sinh viên ĐH Cần Thơ đoạt giải đặc biệt cuộc thi Holcim Prize năm 2011  - 1
Nhóm SV ĐH Cần Thơ đọat giải đặc biệt cuộc thi Holcim Prize năm 2011.

Giải Môi trường thuộc về nhóm SV Trường ĐH Kiến trúc TPHCM với đề tài: “Trạm cấp nước sạch cục bộ tự túc năng lượng cho đồng bào khó khăn ở Trà Vinh”, trị giá 15 triệu đồng.

Hai nhóm SV Trường ĐH KHXH&NV TPHCM đoạt 2 giải Xây dựng với đề tài “Đánh thức không gian hẻm” và giải Cộng động với đề tài “Lồng ghép mô hình ngoại khóa giáo dục Xanh ở bậc tiểu học”, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó còn một số giải khuyến khích cho các đề tài khác, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. 

Vòng chung kết năm nay có 10 nhóm sinh viên đến từ 5 trường ĐH lớn trong cả nước, gồm: ĐH Cần Thơ, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Kiến trúc TPHCM và ĐH KHXH&NV TPHCM. 10 nhóm sinh viên này tham gia tranh tài ở 10 đề tài về các lĩnh vực: môi trường, xây dựng và xã hội.

Tại buổi chung kết, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi Holcim Prize lần thứ 4 - 2012. Cuộc thi sẽ bắt đầu khởi động từ tháng 10/2011 với 7 trường ĐH tham gia. Ngoài 5 trường ở trên, năm nay sẽ mời thêm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Được biết, cuộc thi Holcim Prize ra đời vào năm 2009 do Công ty Holcim Việt Nam tài trợ. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho sinh viên từ năm thứ 3 trở lên đóng góp ý tưởng phục vụ cho sự phát triển bền vững trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường và xây dựng bền vững. Các đề tài đọat giải thưởng cao đều có thể ứng dụng vào thực tế.

Huỳnh Hải