Sắp diễn ra kì thi học sinh giỏi quốc gia 2018

(Dân trí) - Từ ngày 11-13/1, tại Quảng Trị có 54 học sinh dự kì thi học sinh giỏi quốc gia 2018; tại Nghệ An có 102 học sinh tham dự kì thi.

Quảng Trị: Khai mạc kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2018

Chiều 10/1, tại trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2018. Kì thi này có 54 học sinh sẽ tham gia thi ở 9 bộ môn (Toán học, Tin học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa Lý, Sinh học, Hóa học, Vật lý).

Kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2018 được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị từ 11-13/1. Những em học sinh tham gia kì thi là những cá nhân nổi bật, có thành tích cao trong học tập, được tuyển chọn từ các trường học trên địa bàn.

Cô giáo Hoàng Thị Lý - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết, kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2018 là dịp để tuyển chọn những học sinh xuất sắc, có năng khiếu trong các môn học, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là dịp để các em học sinh giỏi có điều kiện cọ xát, trau dồi thêm kiến thức, khẳng định được kết quả trong học tập.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đánh giá, trong những năm qua, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thành tựu đáng mừng. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng 54 học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2018.

Ông Chính bày tỏ, dù tỉnh Quảng Trị vẫn còn là tỉnh nghèo về kinh tế, song đã có nhiều cá nhân đạt giải cao trong các kì thi quốc gia. Ông Chính viện dẫn 2 quán quân của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2015 và 2017, một nam sinh đạt giải Ba cuộc thi KHKT quốc tế và khẳng định, kết quả các em đạt được là niềm vui, niềm tự hào cho ngành giáo dục và nhân dân tỉnh nhà. “Các em là những bông hoa đẹp, góp phần tô thắm thêm cho vườn hoa giáo dục tỉnh Quảng Trị”, ông Chính nói.


Những học sinh có thành tích nổi bật tham gia kì thi. (Ảnh: Đ. Đức)

Những học sinh có thành tích nổi bật tham gia kì thi. (Ảnh: Đ. Đức)

Qua đó, ông Chính kỳ vọng ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt được nhiều thành công trong công tác dạy và học. Đặc biệt, ngành giáo dục cần nâng cao chất lượng trong dạy đại trà và mũi nhọn.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị động viên các em tham gia tốt kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia và hy vọng các em sẽ đạt được nhiều giải cao, mang về vinh quang cho quê hương.

Nghệ An: 102 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia 2018

Theo đó, trong 3 ngày từ 11 - 13/1, 102 học sinh Nghệ An sẽ tham dự kì thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2018 tại 11 môn thi gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh,Tiếng Pháp và Tiếng Nga.

Các thí sinh tại tỉnh Nghệ An đều là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu dự thi.

Theo quy chế do Bộ GD-ĐT ban hành, tại kì thi này, ngoài thi viết, các thí sinh sẽ thi nói (độc thoại trên máy vi tính) đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Để chuẩn bị cho kì thi này tại Nghệ An, Bộ GD-ĐT đã huy động 24 giám thị đến từ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Sở GD-ĐT Nam Định, Sở GD-ĐT Quảng Bình để làm công tác coi thi.


Lễ khai mạc kì thi chọn Học sinh giỏi quốc gia 2018 tại Nghệ An.

Lễ khai mạc kì thi chọn Học sinh giỏi quốc gia 2018 tại Nghệ An.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An gửi lời chúc mừng 102 học sinh xuất sắc đã được chọn vào đội tuyển quốc gia. Mong các em bình tĩnh, tự tin, cố gắng hết sức mình làm tốt nhất những kiến thức đã tích lũy, để đạt được kết quả cao nhất. Phát huy được truyền thống thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của tỉnh nhà.

Cũng trong buổi khai mạc, các thầy cô giáo trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng phổ biến lại một lẫn nữa quy chế thi, những điểm lưu ý trong quá trình làm bài thi. Nhắc nhở các em chuẩn bị tốt sức khỏe, vững vàng tâm lý để bước vào kì thi.

Đ. Đức - Nguyễn Duy