Rộn ràng tiếng hát sinh viên sư phạm Huế mừng ngày Nhà giáo

(Dân trí) - Tối ngày 18/11, tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã diễn ra Chung khảo “Hội thi tiếng hát sinh viên năm 1 và 2” và tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong buổi lễ, TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm đã nêu cao vai trò của nghề nhà giáo đồng thời trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua cấp bộ, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, kỉ niệm chương Vì sự nghiệp gióa dục cho các cá nhân, tập thể giáo viên đã có những thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.

Tham gia Hội thi 12 tiết mục văn nghệ với các thể loại: đơn ca nam, nữ, múa và tốp ca đến từ 11 khoa năm 1, 2 của trường Đại học Sư phạm. Đây là một hoạt động thường niên của trường được tổ chức nhằm tìm kiếm tài năng cho đội văn nghệ của khoa, trường.

Sau những màn trình diễn đầy ấn tượng, khoa Giáo dục Tiểu học đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; giải nhì toàn đoàn thuộc về khoa Giáo dục Mầm non; giải ba toàn đoàn thuộc về khoa Vật lí và giải khuyến khích toàn đoàn thuộc về khoa Giáo dục Chính trị, khoa Ngữ văn và khoa Lịch sử.

Hội thi như một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, khơi dậy tinh thần đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong những phong trào văn nghệ, nhất là tri ân đến thầy cô giáo trong ngày lễ đặc biệt của đất nước.

TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế trao cờ thi đua cấp bộ cho những tập thể xuất sắc
TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế trao cờ thi đua cấp bộ cho những tập thể xuất sắc

Tiết mục văn nghệ đặc sắc về tình thầy trò

Tiết mục văn nghệ đặc sắc về tình thầy trò

B.Châu - Đ.Dương