Hà Tĩnh:

Rộn ràng “Hội chợ tuổi thơ” cho các em học sinh tiểu học

(Dân trí) - Ngày 13/1, trường tiểu học Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh) tổ chức hội chợ dành cho các em học sinh. Đây là một hoạt động bổ ích, lý thú với những trải nghiệm thực tế dành cho các em, bên cạnh đó hội chợ đã quyên góp được hơn 15 triệu cho chương trình “Tết với những học sinh nghèo”.


Thực hiện theo đợt phát động của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh về việc tổ chức mô hình “Hội chợ tuổi thơ” cho tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở trên toàn tỉnh, ngày 13/1, trường tiểu học Đại Nài (TP Hà Tĩnh) tổ chức “Hội chợ ẩm thực” lồng ghép với chương trình “Giao lưu học sinh tiểu học nói tiếng Anh” ngay trong khuôn viên của nhà trường.

Thực hiện theo đợt phát động của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh về việc tổ chức mô hình “Hội chợ tuổi thơ” cho tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở trên toàn tỉnh, ngày 13/1, trường tiểu học Đại Nài (TP Hà Tĩnh) tổ chức “Hội chợ ẩm thực” lồng ghép với chương trình “Giao lưu học sinh tiểu học nói tiếng Anh” ngay trong khuôn viên của nhà trường.


Tham gia hội chợ có 6 gian hàng do các chi đội trường thực hiện. Mỗi gian hàng bày bán các sản phẩm khác nhau như: rau, củ, quả, trứng, bánh chưng, dưa muối, mứt Tết, đồ ăn nhanh…, mang sắc thái riêng biệt, đặc trưng của từng chi đội.

Tham gia hội chợ có 6 gian hàng do các chi đội trường thực hiện. Mỗi gian hàng bày bán các sản phẩm khác nhau như: rau, củ, quả, trứng, bánh chưng, dưa muối, mứt Tết, đồ ăn nhanh…, mang sắc thái riêng biệt, đặc trưng của từng chi đội.

Để có sản phẩm tham gia chương trình hầu hết các em học sinh đều phải tự tay làm hoặc nhờ bố mẹ hỗ trợ một số thực phẩm mà các em không thể làm được. Hầu hết số tiền các em thu được từ các sản phẩm bán ở hội chợ đều dành cho chương trình “Tết với những học sinh nghèo” mà trường tổ chức.
Để có sản phẩm tham gia chương trình hầu hết các em học sinh đều phải tự tay làm hoặc nhờ bố mẹ hỗ trợ một số thực phẩm mà các em không thể làm được. Hầu hết số tiền các em thu được từ các sản phẩm bán ở hội chợ đều dành cho chương trình “Tết với những học sinh nghèo” mà trường tổ chức.


“Từ những hoạt động thực tế, góp phần giúp học sinh củng cố kiến thức, tư duy về vật chất, giá trị của lao động. Giáo dục cho các em tính tự lập, ý thức, trách nhiệm giúp đỡ các bạn học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn” - cô Lê Thị Phương, Hiệu trưởng trường tiểu học Đại Nài nói.

“Từ những hoạt động thực tế, góp phần giúp học sinh củng cố kiến thức, tư duy về vật chất, giá trị của lao động. Giáo dục cho các em tính tự lập, ý thức, trách nhiệm giúp đỡ các bạn học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn” - cô Lê Thị Phương, Hiệu trưởng trường tiểu học Đại Nài nói.

Buổi hội chợ trên còn giúp các em học sinh hiểu thêm về các món ăn truyền thống, đặc biệt các ẩm thực ngày Tết. Bên cạnh đó việc lồng ghép chương trình giúp các em nhỏ có thể dễ dàng giới thiệu những ẩm thực Việt Nam cho người nước ngoài bằng tiếng Anh.
Buổi hội chợ trên còn giúp các em học sinh hiểu thêm về các món ăn truyền thống, đặc biệt các ẩm thực ngày Tết. Bên cạnh đó việc lồng ghép chương trình giúp các em nhỏ có thể dễ dàng giới thiệu những ẩm thực Việt Nam cho người nước ngoài bằng tiếng Anh.

Cô Lê Thị Phương, Hiệu trưởng trường tiểu học Đại Nài cho biết, việc nhà trường khuyến khích các em tự tạo sản phẩm tham gia hội chợ nhằm giúp các bạn nhỏ phát huy tính sáng tạo, khả năng tư duy, tiết kiệm, trải nghiệm thực tế để biết trân trọng những giá trị của sản phẩm mà người nông dân tự tay làm ra.

Theo ghi nhận của chúng tôi, buổi hội chợ đã thu hút gần 2.000 người tham gia, rất nhiều người đã đến tham quan tận các gian hàng và mua ủng hộ các sản phẩm của các em nhỏ. Chỉ trong vòng 2 tiếng, nhiều gian hàng đã bán hết sản phẩm.

Được biết, từ các sản phẩm của các em học sinh trường tiểu học Đại Nài bày bán tại hội chợ đã quyên góp được hơn 15 triệu đồng cho chương trình “Tết với những học sinh nghèo” do nhà trường phát động.

Hà Phương