Quảng Trị: Trao đồng phục và học bổng đỡ đầu cho học sinh vượt khó, hiếu học

(Dân trí) - Ngày 7/6, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ Phật tử chính tâm - chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã tổ chức trao quà cho người dân và đồng phục cho các em học sinh vượt khó, hiếu học tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nối tiếp sự quan tâm, chia sẻ đối với học sinh nghèo Quảng Trị, nhiều năm qua Tổ Phật tử chính tâm, chùa Quán Sứ luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ đến học sinh trên địa bàn, nhằm góp phần giúp các em vượt qua phần nào khó khăn để theo đuổi ước mơ trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị đã thay mặt địa phương, các em học sinh gửi lời cảm ơn chân thành đến các phật tử chùa Quán Sứ đã chọn mảnh đất còn nhiều khó khăn như Quảng Trị để phát tâm, hành thiện suốt hơn một thập kỷ qua.

“Chúng tôi trân trọng ghi nhận những tình cảm sâu nặng của các phật tử chùa Quán Sứ - Hà Nội đối với người dân và các em học sinh trên địa bàn. Những “mái ấm khuyến học”, những suất học bổng, những bộ đồng phục học sinh, tập vở, hộp bút, cặp sách… chứa chan tình yêu thương, sự sẻ chia của các phật tử, thông qua Hội Khuyến học đã được trao đúng địa chỉ đến các em học sinh và người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, bà Vân nói.

Được biết, từ năm 2004 đến nay đã có 374 lượt học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp học bổng 1,2 triệu đồng/năm. Trong số học sinh được đỡ đầu đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, con em người dân tộc, có em bị bệnh tật hiểm nghèo… Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Tổ phật tử mà nhiều em có cơ hội được tiếp tục con đường học tập.


Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Tổ phật tử trao đồng phục cho học sinh

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Tổ phật tử trao đồng phục cho học sinh

Thời gian qua, các phật tử trong Tổ chính tâm đã quyên góp từ đồng lương hưu của mình để xây dựng 58 mái ấm khuyến học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, có thời điểm các phật tử quyên góp xây dựng cùng lúc 12 mái ấm khuyến học. Những món quà ý nghĩa đó đã làm vơi đi những khó khăn cho các gia đình, giúp các hộ này an cư lạc nghiệp để chu cấp cho các con ăn học.

Đại diện Tổ phật tử Chính tâm, bà Trịnh Thị Lân cũng bày tỏ niềm vui khi có cơ hội làm được những việc thiện tâm, nhằm giúp đỡ phần nào cho học sinh và bà con có hoàn cảnh khó khăn. Bà Lân cho biết, các anh, chị em phật tử luôn dõi theo từng bước đi của học sinh trên địa bàn, những lúc các em đạt được kết quả cao làm mọi người trong tổ cũng cảm thấy vui mừng, tự hào về truyền thống hiếu học của con em nơi đây.

Những bộ đồng phục mới được trao tặng là tình cảm, sự sẻ chia để động viên các em trong học tập
Những bộ đồng phục mới được trao tặng là tình cảm, sự sẻ chia để động viên các em trong học tập

Dịp trở lại Quảng Trị để tri ân các liệt sĩ hôm nay, Tổ phật tử chính tâm đã trao hơn 600 bộ quần áo cho người dân và học sinh, trong đó có hơn 300 bộ đồng phục mới cho các em học sinh xã Triệu Độ.

Đặc biệt, Tổ phật tử cũng thông qua Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao tặng hơn 38 triệu đồng để tài trợ học bổng đỡ đầu cho 32 học sinh trong năm học 2017-2018, với mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/học sinh/năm.

Đăng Đức