Quảng Trị: Trao 90 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

(Dân trí) - Nhằm động viên các em học sinh nghèo, vượt khó tại những vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã huy động từ các nhà hảo tâm để dành 90 suất học bổng tặng các em.

Ngày 7/11, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Khuyến học huyện Triệu Phong đã tổ chức trao học bổng cho học sinh xã Triệu Phước, Triệu Đông, Triệu Trung (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); mỗi suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng/suất cho các em học sinh các bậc Tiểu học, THCS, THPT tại 3 địa phương.

Tại 2 xã Triệu Phước và Triệu Đông, Hội Khuyến học đã trao 60 suất học bổng do Qũy T&B Quảng Trị tài trợ cho học sinh.

Hội Khuyến học trao học bổng cho các em học sinh tại Trường Tiểu học số 1, số 2 và trường THCS Triệu Phước
Hội Khuyến học trao học bổng cho các em học sinh tại Trường Tiểu học số 1, số 2 và trường THCS Triệu Phước

Trong đó, trao 20 suất cho các em học sinh trường Tiểu học số 1 và số 2 xã Triệu Phước, 10 suất cho học sinh trường THCS Triệu Phước, 20 suất cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Đông; 10 suất cho học sinh trường THPT Chu Văn An.

Đón nhận học bổng, em Nguyễn Vĩnh Lương (học sinh lớp 8A, trường THCS Triệu Phước) bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ.

Ba em Lương không có việc làm ổn định, mẹ đau ốm không lao động được nên hoàn cảnh rất khó khăn. Để nuôi 3 chị em ăn học, ba em Lương phải làm đủ mọi nghề để trang trải cuộc sống. Vượt qua hoàn cảnh, 8 năm học vừa qua em Lương luôn cố gắng và đạt thành tích học khá, giỏi.

Tại lễ trao học bổng, lãnh đạo UBND xã Triệu Phước và xã Triệu Đông đã chia sẻ về những khó khăn mà nhiều học sinh địa phương đang phải trải qua.

Qua đây, lãnh đạo các địa phương này cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Hội Khuyến học tỉnh và các nhà tài trợ đã quan tâm, giúp đỡ các em học sinh trên địa bàn.

Cùng ngày, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã trao 30 suất cho học sinh trường THPT Vĩnh Định, trường THPT Nguyễn Hữu Thận. Học bổng do Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tài trợ.

Những suất học bổng được trao là những tình cảm, sự sẻ chia đối với học sinh
Những suất học bổng được trao là những tình cảm, sự sẻ chia đối với học sinh

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị - cho biết, những suất học bổng lần này thể hiện sự quan tâm của các nhà hảo tâm đối với học sinh trên địa bàn. Trong đó, Hội ghi nhận tấm lòng của Hội Khuyến học tỉnh Nam Định và những người con Quảng Trị. Học bổng được trao kịp thời, đúng vào thời điểm Quảng Trị đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ.

Bà Vân cho biết, các em học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn nêu cao tinh thần hiếu học, vượt qua hoàn cảnh để học tập tốt. Đằng sau những suất học bổng đó là tấm lòng, sự yêu thương, sẻ chia, niềm hy vọng, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đây, bà Hồng Vân chia sẻ, động viên các em tiếp tục cố gắng để đạt thành tích cao hơn trong học tập.

Đăng Đức