Quảng Trị: Trao 150 suất học bổng, xe đạp đến học sinh nghèo hiếu học

(Dân trí) - Sáng 27/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao 150 suất học bổng và xe đạp đến học sinh, sinh viên nghèo vượt khó hiếu học. Tổng giá trị học bổng, xe đạp được trao lần này là 175 triệu đồng.

Học bổng do Tổ chức Tran Dolch Foundation - Trung tâm hỗ trợ trang bị trường học và giáo dục nhân đạo Huế tài trợ.

Trao 150 suất học bổng, xe đạp đến học sinh nghèo hiếu học

Tại buổi lễ, 150 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn của tỉnh Quảng Trị đã nhận được những suất học bổng ý nghĩa và xe đạp để có phương tiện tới trường.


Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong số 150 em học sinh nhận học bổng và xe đạp dịp này, có 6 em học sinh bậc Tiểu học, 116 em học sinh THCS, 25 em học sinh THPT và 3 sinh viên Đại học. 100 suất học bổng được trao cho các em học sinh có trị giá 1.000.000 đồng/suất; 50 chiếc xe đạp cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giá trị 1.500.000 đồng/chiếc.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho các em học sinh.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho các em học sinh.

Các em học sinh được nhận học bổng dịp này đều có thành tích học tập khá, giỏi. Trong đó, có 107 em gia đình hộ nghèo, 22 em hộ cận nghèo, 21 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 14 em sinh sống ở vùng biển bãi ngang 4 học sinh mồ côi cả bố lẫn mẹ, 22 em mồ côi bố, mẹ, người thân bị tàn tật… Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều có tinh thần vượt khó, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để học tập tốt.

Đón nhận suất học bổng ý nghĩa này, học sinh Nguyễn Văn Mạnh, lớp 7 trường THCS xã Triệu Long, huyện Triệu Phong bày tỏ niềm vui và sự biết ơn đối với các thầy, cô ở Hội Khuyến học và các tổ chức hảo tâm. “Đây là món quà hết sức ý nghĩa đối với các bạn có hoàn cảnh khó khăn như em để trang trải một phần chi phí trong học tập. Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và sự giúp đỡ thiết thực của quý thầy cô và các nhà hảo tâm. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của mọi người đối với em”, em Mạnh xúc động.

Về phía Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội cũng ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Tổ chức Tran Dolch Foundation - Trung tâm hỗ trợ trang bị trường học và giáo dục nhân đạo Huế đối với học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để các em tiếp tục vượt khó vươn lên. Bà Vân cũng hy vọng các em học sinh nhận được học bổng cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực để đạt thành tích cao hơn trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Kinh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ trang bị trường học và giáo dục nhân đạo Huế cũng biểu dương tinh thần vượt khó hiếu học và chia sẻ sự khó khăn với các em học sinh nghèo tỉnh Quảng Trị. Bà Kinh nói, nếu em nào biết phấn đấu vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập thì không chỉ năm học này mà những lần sau, đơn vị sẽ tiếp tục động viên, giúp đỡ các em.

Đăng Đức