Quảng Trị: Hơn 1,3 tỷ đồng tiếp sức cho tân sinh viên khó khăn vào giảng đường

(Dân trí) - 188 tân sinh viên được nhận học bổng là 188 thân phận éo le, mồ côi, hộ nghèo… vừa đậu vào các trường ĐH, CĐ, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được ban tổ chức xét duyệt và trao học bổng, góp phần mở ra cánh cửa tương lai cho các em bước vào giảng đường.

Tối 9/9, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Trị, Ban tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” đã trao 188 suất học bổng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vừa thi đậu vào các trường ĐH-CĐ. Chương trình do Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh phối hợp với CLB Nghĩa tình Quảng Trị tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo và Đài PTTH Quảng Trị tổ chức.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và các nhà tài trợ trao học bổng cho các em.
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và các nhà tài trợ trao học bổng cho các em.

Đây là lần thứ 14 chương trình “Tiếp sức đến trường” được tổ chức, cùng với những lần trước đã có gần 3.000 sinh viên được tiếp sức để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

188 tân sinh viên được trao học bổng đợt này là 188 thân phận éo le, mồ côi. Câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của các em đã khiến không ít người phải rơi nước mắt xúc động. Nhưng các em đều có điểm chung là có nghị lực vượt khó vươn lên trước hoàn cảnh, có niềm khao khát được vào giảng đường Đại học, nhưng cầm trên tay giấy báo nhập trường mà nặng trĩu nỗi lo.

Quảng Trị: Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho gần 190 tân sinh viên khó khăn

Các tân sinh viên chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình khiến mọi người vô cùng xúc động.
Các tân sinh viên chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình khiến mọi người vô cùng xúc động.

Tại lễ trao, mỗi tân sinh viên đã nhận được một suất học bổng trị giá 7 triệu đồng. Tổng số tiền học bổng đợt này là hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó, câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị đóng góp 100 suất, hội khuyến học Quảng Trị vận động từ các nhà hảo tâm trong tỉnh được 50 suất. 38 suất còn lại là sự đóng góp của những nhà hảo tâm ở khắp mọi miền đất nước muốn chung tay góp sức với chương trình Tiếp sức đến trường để giúp các em tân sinh viên nghèo Quảng Trị có thêm kinh phí đến trường.

Đón nhận suất học bổng trước ngày nhập trường, em Nguyễn Văn Phong, ở huyện Cam Lộ xúc động: “Bản thân em và gia đình rất vui mừng khi được ban tổ chức xét và cấp học bổng lần này. Đây là niềm động viên to lớn để em tiếp tục theo đuổi giấc mơ học tập, được bước chân vào giảng đường đại học. Suất học bổng “Tiếp sức đến trường” có thể giúp em và các bạn tân sinh viên trang trải được khoản học phí ban đầu”.

Gia đình em Phong thuộc diện khó khăn, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Kỳ thi vừa qua em đã đạt được số điểm 22,75 và đủ điểm vào trường ĐH kiểm sát tại Hà Nội.

Đăng Đức