Quảng Nam: Tuyên dương các gia đình, dòng họ hiếu học xuất sắc

(Dân trí) - Nhân lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2011) và 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam, hôm nay 26/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã biểu dương, khen thưởng 51 gia đình và 25 dòng họ hiếu học xuất sắc trên địa bàn.

Hội Khuyến học Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 10/1991. Đầu năm 1997 tỉnh Quảng Nam được tái lập thì Hội Khuyến học Quảng Nam cũng được tách ra từ Hội Khuyến học Quảng Nam - Đà Nẵng.
 
Quảng Nam: Tuyên dương các gia đình, dòng họ hiếu học xuất sắc - 1
Hội Nàng dâu tộc Nguyễn Hữu (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) phát thưởng cho học sinh. (Ảnh: Báo Quảng Nam)
 
Đến nay, tổ chức của Hội đã phủ kín 18/18 huyện, thành cùng 3 hội khuyến học thường trực tỉnh hội. Ngoài công tác xây dựng tổ chức hội, gây quỹ Khuyến học, các cấp hội còn tích cực tham gia vào phong trào phát triển gia đình, dòng họ hiếu học, trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập.
 
Đồng thời, Hội phối hợp với ngành giáo dục vận động, hỗ trợ thành lập được 170 trung tâm học tập cộng đồng tại các địa phương. Khuyến học tổ đoàn kết khu dân cư với tổng số hội viên trong toàn tỉnh là trên 150 ngàn hội viên, chiếm tỷ lệ trên 11% dân số.

Hiện toàn tỉnh Quảng Nam đã có hơn 17 ngàn gia đình và hơn 1.500 dòng họ được các cấp hội công nhận danh hiệu hiếu học, nổi trội là ở các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình, TP Tam Kỳ...

Trong 20 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh và các cơ sở hội đã cấp khoảng 20 ngàn suất học bổng, khen thưởng hơn 300 ngàn suất với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Riêng năm 2010 đã huy động được hơn 23 tỷ đồng vào quỹ khuyến học tỉnh. Ngoài ra, cả nghìn chi hội khuyến học thôn, khối phố, trường học, tộc họ trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức khen thưởng, trao học bổng hằng năm.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng trao tặng 66 kỷ niệm chương cho các cán bộ hội cơ sở trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào của hội.

Công Bính