Quảng Bình: Hỗ trợ 3 tỉ đồng phát triển giáo dục tại cộng đồng

(Dân trí) - Chiều 19/5, ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình cho biết, thời gian qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi, vận động được nguồn kinh phí 3 tỉ đồng để hỗ trợ phát triển giáo dục tại cộng đồng.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi, vận động được nguồn kinh phí để xây dựng các phòng học ở xã Lâm Trạch (huyện Bố Trạch), xã Trường Thủy (huyện Lệ Thuỷ), xã Quảng Tùng (huyện Quảng Trạch) với trị giá 850 triệu đồng; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học gần 50 triệu đồng...


Lễ khởi công phòng học Trường Mầm non Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Lễ khởi công phòng học Trường Mầm non Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Ngoài ra, Hội đã và đang triển khai các chương trình phối hợp với Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn nhằm thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã thường xuyên kêu gọi, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ xây dựng trường học, cấp học bổng, xe đạp, hỗ trợ máy vi tính cho học sinh nghèo học giỏi, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với đơn vị từ thiện trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với đơn vị từ thiện trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Đặc biệt, việc phối hợp triển khai các chương trình, dự án, nhất là các dự án phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho giáo viên và học sinh đã được thực hiện một cách hiệu quả.

Đặng Tài