Phú Yên: Trao giải kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc

(Dân trí) - Ngày 15/4, tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2017.

Kỳ thi năm nay được tổ chức tại trường ĐH Phú Yên với sự tham gia của 660 thí sinh, thuộc 80 đoàn đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng và các trường THPT chuyên trong toàn quốc. Các thí sinh tham gia thi ở hai môn là Đại số và Giải tích.


Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi

Tại buổi bế mạc, GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam phát biểu: Năm nay số lượng thí sinh và trường đăng ký tham gia đông hơn. Trong bối cảnh môn Toán đang bị coi nhẹ, thậm chí là bị cắt bỏ ở một số trường Cao đẳng, Đại học thì đây là điều đáng mừng. Các học sinh, sinh viên tham gia giải lần này rất tự tin, hiều bài thi có những lời giải khá độc đáo. Tuy nhiên cũng có không ít bài thi có điểm số thấp.

Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc không chỉ là sân chơi để học sinh, sinh viên cả nước thỏa lòng đam mê và tri thức Toán học mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm của giảng viên các học viện; trường đại học, cao đẳng trong nước…

Dựa vào kết quả của các bài thi, ban tổ chức đã trao cho các thí sinh 67 giải nhất, 116 giải nhì, 156 giải ba về môn toán giải tích và Đại số đã được trao cho các học sinh sinh viên. Đã có 7 thủ khoa các môn Đại số, Giải tích và Toán phổ thông tại kỳ tranh tài này và 13 sinh viên xuất sắc đạt giải Nhất ở cả 2 môn thi.

Theo ban tổ chức, kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình.

Trung Thi