Phú Thọ: Tiếp sức học sinh nghèo đến trường

(Dân trí) - Ngày 18/5, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”, tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn.


Hội Khuyến học tỉnh cùng các nhà tài trợ tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn

Hội Khuyến học tỉnh cùng các nhà tài trợ tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn

Tại chương trình, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá, giỏi của Trường Tiểu học và THCS Xuân Sơn. Những món quà ý nghĩa, thiết thực này sẽ là động lực để các em học sinh nghèo tiếp tục cố gắng, phấn đấu vươn lên, viết tiếp ước mơ chinh phục tri thức trong tương lai…

Trước đó, Hội Khuyến học tỉnh đã đi kiểm tra mô hình “Dòng họ học tập”; đánh giá hiệu quả của gia đình được hỗ trợ “Mái ấm khuyến học”, gia đình được tặng bò khuyến học và học sinh được tặng học bổng 1+n trên địa bàn xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn.


Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ thăm gia đình học sinh được tặng bò khuyến học tại xã Xuân Đài

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ thăm gia đình học sinh được tặng bò khuyến học tại xã Xuân Đài

Buổi chiều cùng ngày, Hội Khuyến học tỉnh đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả triển khai nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn xã Xuân Đài.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xã hội học tập xã Xuân Đài, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, Ban Chỉ đạo xã hội học tập xã đã tham mưu với HĐND xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, các đơn vị, trường học thực hiện triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn xã. Hiện nay, Hội Khuyến học xã có 21 Chi hội với 3.258 hội viên.

Trong năm 2016, xã có 1.186/1.396 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 489 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập xuất sắc”; 10 cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 100% trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Hội Khuyến học xã và các Chi hội Khuyến học trong xã đã tổ chức tặng thưởng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, giáo viên có học sinh giỏi với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Năm 2017, số hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình học tập” của xã là 1.396/1.450 hộ; 4/5 dòng họ đăng ký danh hiệu “Dòng họ học tập”; 14/14 cộng đồng đăng ký đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”.


Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả triển khai nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn xã Xuân Đài

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả triển khai nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn xã Xuân Đài

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ ghi nhận những kết quả mà Hội Khuyến học xã Xuân Đài đạt được trong triển khai nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thời gian qua.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Xuân Đài phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Đồng thời, chủ động và quyết liệt hơn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế giáo dục ở địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của mọi người dân trong cộng đồng; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đánh giá và bình xét công nhận các danh hiệu đảm bảo theo đúng quy trình, tiến độ đề ra…

Phú Thọ