Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại Tây Nguyên

(Dân trí) - Ngày 13/1, trong chuyến thăm và làm việc tại Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao tặng 250 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học tại 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

Buổi lễ với sự tham dự của Đoàn công tác của Chính phủ; ông Điểu K’ré - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; ông Êban Y Phu - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và các sở, ban, ngành cùng các thầy, cô giáo, các em học sinh nghèo, hiếu học.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng 250 xe đạp cho học sinh nghèo tại Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng 250 xe đạp cho học sinh nghèo tại Tây Nguyên

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh trong việc quan tâm phát triển giáo dục trên địa bàn. Phó Thủ tướng đồng cảm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó, học sinh nghèo hiếu học. Ông mong muốn với món quà là những chiếc xe đạp sẽ giúp các em rút ngắn thời gian đến trường, nỗ lực hơn trong học tập, tạo dựng tương lai, trở thành những tài năng của địa phương của đất nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị giáo dục, các trường học ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh triển khai nhiều biện pháp, có chính sách giúp đỡ tạo điều kiện cho các em học sinh dân tộc thiểu số nghèo vươn lên học tập tốt để trở thành công dân tốt của xã hội.

Những chiếc xe đạp hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nỗ lực vươn lên trong học tập do Phó Thủ tướng trao tặng được “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” báo Công an Nhân dân vận động “Quỹ chung một tấm lòng” của Đài Truyền hình TPHCM tài trợ. Bên cạnh 50 chiếc xe đạp trao tặng cho học sinh nghèo tại tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng cũng trao tặng cho mỗi tỉnh Tây Nguyên 50 chiếc xe đạp. Tổng cộng là 250 chiếc xe đạp, trị giá hơn 500 triệu đồng.


Học sinh được tặng quà chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng

Học sinh được tặng quà chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng

Đại diện học sinh nghèo, hiếu học được tặng xe đạp, em Em Phạm Duy Tuấn Êban (lớp 7B, Trường THCS Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xúc động cho biết: “Việc có được chiếc xe đạp để đi học là điều mơ ước từ lâu vì gia đình chúng em rất khó khăn. Hôm nay ước mơ ấy của chúng em đã thành hiện thực khi được bác Phó Thủ tướng và các nhà hảo tâm trao tặng tận tay chiếc xe đạp. Đây là món quà quý giá không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn nặng ắp nghĩa tình, chúng em sẽ giữ gìn, sử dụng tốt để phục vụ học tập và xin hứa sẽ tích cực học tập, tu dưỡng để trở thành người công dân có ích cho xã hội”.

Thúy Diễm