Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà, tặng xe đạp cho học sinh nghèo Bình Định

(Dân trí) - Ngày 20/1, trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao quà cho học sinh vùng lũ và tặng 50 xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo tỉnh Bình Định
Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo tỉnh Bình Định

Tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng trao 250 xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo ở 5 tỉnh miền Trung gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Đây là những phần quà từ “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” các tỉnh do báo Công an nhân dân tổ chức.

Tại Bình Định, Phó Thủ tướng đã trao 50 xe đạp cho 50 học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của tỉnh đã có nỗ lực vươn lên trong học tập. Ngoài ra, Quỹ còn tặng máy vi tính, cặp sách, đồ dùng học tập trị giá 100 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo bị thiệt hại, gặp khó khăn trong đợt lũ lụt kéo dài liên tiếp cuối năm 2016 vừa qua. Trong đó, tặng 100 cặp, 2.000 bút, 1.600 quyển vở cho học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ) và tặng 6 bộ máy vi tính, 2 màn hình máy vi tính cho Trường THCS Phước Thắng (huyện Tuy Phước). Đây là các trường bị thiệt hại nặng do lũ lụt cuối năm 2016 vừa qua.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng máy vi tính cho Trường THCS Phước Thắng (huyện Tuy Phước) bị chịu thiệt hai nặng nề do lũ lụt vừa qua
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng máy vi tính cho Trường THCS Phước Thắng (huyện Tuy Phước) bị chịu thiệt hai nặng nề do lũ lụt vừa qua

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng cảm với những khó khăn của các học sinh vùng lũ Bình Định phải gánh chịu bởi “lũ chồng lũ”. Phó Thủ tướng đã động viên các em học sinh đồng bào dân tộc, học sinh nghèo hiếu học tỉnh Bình Định, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập. “Tôi hi vọng các học sinh nhận quà lần này, cố gắng, say mê học tập phấn đấu thành tài, giúp gia đình xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Tôi cũng mong muốn trong số các cháu nhận quà lần này, sẽ có cháu vươn lên học giỏi để trở thành những tài năng của địa phương và của đất nước trên tất cả các lĩnh vực”- Phó Thủ tướng mong muốn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định thường xuyên quan tâm hơn nữa, chỉ đạo các đơn vị giáo dục, các trường học ở vùng sâu, vùng xa triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các cháu học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học vượt lên khó khăn, có điều kiện học tập.

Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, em Lê Thị Phi (học sinh người Chăm hiện học lớp 6A2 Trường THCS thị trấn Vân Canh) sinh ra trong một gia đình khó khăn ở làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, đã làm căn nhà của gia đình em bị sập, quần áo, sách vở bị ngập ướt khiến nhà em đã nghèo lại càng nghèo hơn.

Phó Thủ tướng hỏi thăm, động viên em Lê Thị Phi, một học sinh người Chăm ở huyện Vân Canh có nhà sập do mưa lũ
Phó Thủ tướng hỏi thăm, động viên em Lê Thị Phi, một học sinh người Chăm ở huyện Vân Canh có nhà sập do mưa lũ

Được Phó Thủ tướng tặng chiếc xe đạp mới cứng, em Phi vui mừng chia sẻ: “Hôm nay, cháu rất mừng vì được đi TP Quy Nhơn nhận xe đạp do Phó Thủ tướng trao tặng. Đây là chiếc xe đạp cháu mơ ước từ lâu. Chiếc xe đạp đẹp lắm, cháu rất thích, rất ưng cái bụng. Từ nay, cháu đã có xe đạp để đến trường. Cháu thật may mắn! Cháu hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người con ngoan, trò giỏi, người đội viên tốt, đền đáp lòng yêu thương của bác Phó Thủ tướng”.

Doãn Công