Hà Tĩnh:

“Ông đồ bà đồ” say sưa thi chữ

(Dân trí) - 55 thí sinh là những em học sinh, giáo viên trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) say sưa, tranh tài thi viết thư pháp

Đây là lần đầu tiên huyện Nghi Xuân tổ chức Hội thi viết thư pháp
Đây là lần đầu tiên huyện Nghi Xuân tổ chức Hội thi viết thư pháp

Ngày 18/3, tại Khu di tích Nguyễn Du, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thi “Viết thư pháp lần thứ nhất năm 2018”.

Đây hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho những người yêu thích nghệ thuật và có năng khiếu viết thư pháp, góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt.

Tham gia hội thi lần này có 55 thí sinh là học sinh, giáo viên trong huyện Nghi Xuân.

Các thí sinh phải thực hiện các phần thi: Phần bắt buộc, viết một từ đơn trong 5 từ: Tâm – Đức – Phúc – Lộc – Nhẫn; viết câu đối dọc với nội dung: “Nông thôn mới bát ngát màu xanh - Làng văn hóa đậm đà muôn sắc”. Phần thi tự chọn, yêu cầu viết 1 câu đối dọc, số lượng không quá 7 từ trên 1 vế đối.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho các thí sinh: Nguyễn Thị Thu Trang (Trường THPT Nghi Xuân) và Nguyễn Văn Tùng (xã Xuân Yên), trao 4 giải nhì và 6 giải ba.

“Ông đồ bà đồ” say sưa thi chữ - 2
Các thí sinh say sưa tranh tài
Các thí sinh say sưa tranh tài
“Ông đồ bà đồ” say sưa thi chữ - 4
Thí sinh nhỏ nhất là 10 tuổi, thí sinh lớn nhất là 66 tuổi
Thí sinh nhỏ nhất là 10 tuổi, thí sinh lớn nhất là 66 tuổi
“Ông đồ bà đồ” say sưa thi chữ - 6
Những nét chữ mềm mại, uyển chuyển như những ông đồ chuyên nghiệp
Những nét chữ mềm mại, uyển chuyển như những ông đồ chuyên nghiệp
“Ông đồ bà đồ” say sưa thi chữ - 8
Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh
Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh

Xuân Sinh – Hà Đậu