Cần Thơ:

Ông bà giáo và 8 người con thành đạt

(Dân trí) - Đó là gia đình của ông bà giáo Nguyễn Tấn Vĩnh và Phạm Ngọc Nữ ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông bà đã nuôi tám người con học hành thành đạt, trở thành những nhà giáo, kỹ sư đang cống hiến kiến thức của mình phục vụ quê hương.

Hồi các con còn nhỏ, ông thầy giáo Nguyễn Tấn Vĩnh phải thuê nhà để ở vừa đi dạy vừa tranh thủ bán đồ tạp hóa sống lay lắt qua ngày. Hết đứa con gái lớn đi học ra trường thì đứa con thứ cũng tiếp theo chân của chị và cứ như thế cả tám người con đều được vợ chồng ông Vĩnh cho đi học.

Là nhà giáo, ông Vĩnh rất ý thức trong việc dạy dỗ con cái và luôn tâm niệm rằng “con cái có học thì sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn”. Đặc biệt, cách giáo dục của ông cũng rất tân tiến. “Tôi không áp đặt gì ở bọn chúng, không đề ra những mục tiêu lớn lao như phải học giỏi, học xuất sắc, tôi thường nói với chúng nó là tự mình nhìn nhận năng lực của mình mà có những phương pháp học thích hợp,” - ông Vĩnh tâm sự.

Kết quả là cả tám người con của ông Vĩnh đều đỗ đại học và hiện đều có việc làm: Trong năm người con gái thì ba người theo ngành giáo dục, hai người là phó phòng của hai công ty hải sản và dầu khí,ba người con trai còn lại đều là kỹ sư điện tử - tin học. Họ đã không vì nghèo khó mà nản chí. Với họ, học là cách duy nhất để có một công việc và vị trí trong xã hội.

Sự thành công hiện giờ của những người thành đạt này không thể không nói đến người mẹ, bà Phạm Ngọc Nữ năm nay đã gần 70 tuổi.

“Hai vợ chồng tôi dù nghèo khó nhưng đầu tư tất cả cho con cái, không nề hà bất cứ chuyện gì miễn là đòi hỏi của chúng nó có ích cho bản thân chúng nó. Hai vợ chồng có mua sắm được gì cho mình đâu, tiền bạc mình giành dụm cho con học để sau này con mình có vốn liếng là con chữ, kiến thức đi làm nuôi sống bản thân”, bà Nữ giãi bày.

Vợ chồng ông Vĩnh cũng đã có tám đứa cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi, trong đó có một người cháu đã đi làm. Với các cháu, ông Vĩnh luôn sẵn sàng chỉ vẽ cho chúng học tập với những phương pháp và kiến thức sâu sắc. Ông cũng dạy cho các cháu học làm người với cách cư xử tốt đẹp với người xung quanh.

Những thành tích mà ông giáo Vĩnh và các con ông đạt được là tấm gương để các hộ gia đình khác noi theo. Gia đình ông Nguyễn Tấn Vĩnh đã được phường Long Tuyền chọn là gia đình hiếu học tiêu biểu nhất của phường và đại diện các gia đình hiếu học của phường đi dự Đại hội Gia đình hiếu học ở thành phố Cần Thơ năm 2007.
 
Huỳnh Hải