Những sẻ chia ấm áp tình người đến với sĩ tử nghèo

(Dân trí) - Những sĩ tử ở vùng quê nông thôn lần đầu tiên lên đô thành ứng thí sau 12 năm đèn sách đã cảm nhận được tình cảm ấm áp từ những người xa lạ qua những chỗ trọ, suất cơm miễn phí.

Buổi đón hàng ngàn sĩ tử từ các tỉnh ĐBSCL do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và báo Lao động tổ chức tại khu làng báo ở đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thật nhộn nhịp. Hàng chục chiếc xe khách 45- 50 chỗ được các tỉnh thuê chở sĩ tử lên thành phố thi ĐH đậu thành hàng dài dọc tuyến đường.

Sĩ tử nhận suất cơm miễn phí. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Sĩ tử nhận suất cơm miễn phí. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Mỗi năm mới có một lần, cứ vào tháng 7, tuyến đường Trần Văn Hoài mới náo nhiệt như thế này. Náo nhiệt không chỉ mấy chiếc xe khách nối đuôi nhau đổ về mà không khí còn trở nên “nóng” hơn khi có mặt của hàng ngàn sĩ tử khắp nơi về đây.

Những sĩ tử có mặt tại buổi đón đều là những học sinh từ các vùng quê nông thôn khắp các tỉnh, thành của ĐBSCL. Có em ở tận vùng miệt thứ Cà Mau, Kiên Giang; có em ở tận vùng đầu nguồn sông Hậu, sông Tiền. Nhưng dù ở đâu, các em đều có điểm chung là hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng hiếu học.

Sĩ tử nhận suất cơm miễn phí. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Những phụ huynh và sĩ tử ở vùng quê nông thôn rất cần sự hỗ trợ về mọi mặt để an tâm ở thành phố dự thi đại học. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Đưa con em lên thành phố dự thi ĐH, điều mà các phụ huynh này cảm thấy an tâm nhất chính là được đón tiếp và bố trí chỗ ở miễn phí trong mấy ngày thi. Nhiều phụ huynh chia sẻ với chúng tôi, lên thành phố lạ nước lạ cái, được sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức từ chỗ ngủ đến miếng ăn, họ cảm thấy thật ấm áp.

Cầm trên tay một hộp cơm còn nóng hổi từ ban tổ chức gửi, em Nguyễn Thanh Tuyền (quê Sóc Trăng) không khỏi xúc động. Tuyền cho biết, em ở tận huyện Cù Lao Dung, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em rất ham học nên quyết tâm thi vào ĐH để sau này tương lai sẽ tốt hơn. Tuyền sẻ chia: “Đợt thi này em chỉ lên một mình chứ không có cha mẹ theo vì chi phí ở mấy ngày sẽ tốn kém. Rất may có các cô, các chú hỗ trợ chỗ ở miễn phí, cơm nước nên cũng đỡ đần được cho em một khoản chi phí sinh hoạt”.

Cũng như Tuyền, nhiều sĩ tử khác khi chúng tôi hỏi thăm đều chia sẻ là rất vui và xúc động khi được hỗ trợ một số đồ dùng sinh hoạt cũng như ăn uống trong các ngày thi. Các sĩ tử cho biết, trước khi lên Cần Thơ dự thi, các sĩ tử đều có những nỗi lo lắng nhất định. Trong đó, lo lắng nhất là vấn đề chi phí sinh hoạt bởi các em rằng, ở thành phố thì lúc nào cũng đắt đỏ hơn ở thôn quê của mình. Nhưng khi được sự hỗ trợ tận tình của các mạnh thường quân, các sĩ tử cảm thấy bớt lo hơn để thêm tự tin bước vào phòng thi sáng mai.

Sĩ tử rất vui khi nhận được những suất cơm của tình người. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Sĩ tử rất vui khi nhận được những suất cơm của tình người. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 

Kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường ĐH Vinh thực hiện chương trình “Bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi 2012” dành cho các đối tượng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tại cụm thi Vinh”.

 

Theo đó, Trung tâm tổ chức khoảng hơn 2.000 suất cơm miễn phí cho các sĩ tử là con em dân tộc, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh vùng miền núi, nông thôn…

 

Có hai địa điểm tổ chức phát phiếu ăn cơm miễn phí cho thí sinh trên địa bàn TP Vinh gồm: Cổng chính Trường ĐH Vinh và ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong (gần Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu). Bên cạnh đó, Ban tổ chức (BTC) sẽ mở thêm một số điểm có đông thí sinh trên địa bàn TP Vinh.

 

Để ăn cơm miễn phí, các thí sinh chỉ cần trình thẻ dự thi (có đối tượng, khu vực), giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có) được phát “Phiếu ăn cơm miễn phí” đến ăn tại 1 trong các điểm do BTC đã đặt trước (có ghi trên phiếu). Các điểm đặt ăn được BTC lựa chọn tại các điểm gần khu vực thi, đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. BTC đã dự phòng phương án sẽ phát trực tiếp cơm hộp chho thí sinh nếu thí sinh có nhu cầu.

Ngày 3/7, UBND TP Kon Tum cho biết, thành phố đã quyết định hỗ trợ mức 500.000 đồng/em cho 123 học sinh thuộc gia đình nghèo, gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đi thi đại học, cao đẳng tại các trường trên cả nước. Cùng với đó, hai hãng xe khách Việt Tân và Minh Quốc hỗ trợ thí sinh đi thi bằng cách miễn phí 100% tiền vé xe (cung đường từ Kon Tum đi Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).  

Nguyễn Duy - Đại Hòa

                                                Huỳnh Hải