Nhóm Puzzles Ams giành cúp vô địch giải tranh biện tiếng Anh Hà Nội BP 2018

(Dân trí) - Với kĩ năng tranh biện xuất sắc, lý lẽ mạnh mẽ và bằng chứng xác thực từ vốn kiến thức xã hội phong phú, nhóm học sinh từ trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã chiến thắng thuyết phục tại giải tranh biện bằng tiếng Anh Hanoi BP 2018 do Khoa Quốc tế- ĐHQGHN tổ chức.


Đội Puzzles Ams - Trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội

Đội Puzzles Ams - Trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội

4 đội thi là 4 cái tên xuất sắc nhất trong 32 đội tham gia thi đấu đến từ 18 trường đã chính thức bước vào trận tranh tài cuối cùng xác định xem đội nào sẽ giành được chiếc cup vinh quang nhất. Đó chính là DES - Debate Empowering Society - Đại học Kinh tế Quốc dân; DAV - Học viện Ngoại giao, D-Doxa- Trường Quốc tế Olympia, Puzzles Ams - Trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội.

Với chủ đề của đêm chung kết: “Nếu có thể, chính phủ mong muốn một thế giới mà mọi người không hề nói dối”, được đánh giá có sức hút lớn với các thí sinh, các đội đã đưa ra những lí lẽ sắc bén để bảo vệ quan điểm của mình.

Đội ủng hộ đưa ra quan điểm xuyên suốt là mọi mối quan hệ đều phải xây dựng trên niềm tin và sự trung thực là điều cốt yếu, nếu trong trường hợp nói dối có hại thì có quyền giữ im lặng.

Trong khi đó, phe đối lập cho rằng không phải mọi lời nói dối đều có hại và nhấn mạnh về quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân. Đặc biệt, Ban Giám khảo gồm 9 giám khảo uy tín của Việt Nam và Hàn Quốc đã đưa ra những nhận xét khách quan về chuyên môn cũng như kỹ năng cho phần trình bày của hai đội thi và quyết định trao chiếc cup xứng đáng cho đội Puzzles Ams với những lập luận đầy thuyết phục.

Tham dự giải với vai trò cố vấn và giám khảo, ông Daniael Yoon, người sáng lập, Tổng thư ký - Liên đoàn Tranh biện Hàn Quốc (Debate Korea), giám khảo các giải tranh biện quốc tế nhấn mạnh: “Việc hợp tác lần này giữa Liên đoàn Tranh biện Hàn Quốc (Debate Korea) và Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thực sự rất hiệu quả, chúng ta có nhiều điểm tương đồng đặc biệt là niềm đam mê với tranh biện.

Qua cuộc thi này, tôi cũng rất ấn tượng với kĩ năng và kiến thức của các bạn trẻ Việt Nam. Tuy thời gian tìm hiểu và luyện tập tranh biện không lâu, xong các bạn đã có những tiến bộ rõ rệt, những phần thể hiện thực sự ấn tượng. Tôi tin rằng trong tương lai các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa và hi vọng có nhiều cơ hội hợp tác, hỗ trợ kết nối với cộng đồng tranh biện Việt Nam.”

Nhật Hồng