Nhiều suất học bổng đến với sinh viên ĐH Hồng Đức

(Dân trí) - Nhằm động viên, chia sẻ phần nào những khó khăn trong học tập, cuộc sống của sinh viên nghèo, tối qua 16/2, trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) đã tổ chức lễ trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập.

 
Buổi lễ trao học bổng được tổ chức tại Hội trường lớn của cơ sở 1 trường Đại học Hồng Đức với sự tham gia của đại diện Hội khuyến học tỉnh Thanh Hoá, đại diện Hội khuyến học trường ĐH Hồng Đức cùng các thầy cô giáo và hàng trăm sinh viên tham dự.  
 
Đây là chương trình trao học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên (SV) do trường ĐH Hồng Đức phối hợp với các trung tâm, các tổ chức học bổng trong toàn quốc và nước ngoài dành cho những SV có thành tích cao trong học tập ở tất cả các khoá học. 
 
Ngoài học bổng Doãn Tới, buổi lễ còn kết hợp trao học bổng Cova dành cho SV vượt khó học giỏi hoặc có nhiều nghiên cứu trong học tập hoặc có những đóng góp trong xã hội như chữa bện cứu người… và trao học bổng Golden Key dành cho SV có thành tích xuất sắc về bộ môn Anh ngữ trong năm học 2011 - 2012. 

Cụ thể, học bổng Doãn Tới được trao cho 347 SV có học lực khá, giỏi nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mỗi suất học bổng trị giá 1.500.000 đồng. Tổng số quỹ trao học bổng lên tới 520.500.000 đồng. Với học bổng Golden Key được trao cho 15 SV có thành tích xuất sắc trong môn học Anh ngữ với mỗi suất học bổng trị giá 3.350.000 đồng, tổng quỹ trao học bổng là 50.250.000 đồng. Riêng quỹ học bổng Cova được trao cho 2 SV học giỏi, có nhiều đề tài nghiên cứu hay trong học tập với giá trị học bổng 4.000.000 đồng/SV cùng chuyến tham quan du lịch tại TPHCM. 

Nhiều suất học bổng đến với sinh viên ĐH Hồng Đức - 1
Học bổng đến với sinh viên nghèo vượt khó ĐH Hồng Đức.
 
Học bổng Doãn Tới được tổ chức trao hàng năm cho các SV nghèo vượt khó tại trường, bởi nó là nguồn động viên lớn cho các SV có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và cuộc sống, giúp các em có thêm nghị lực, quyết tâm và phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong các kì học tập tiếp theo, đồng thời tạo điều kiện cho các em được tới trường theo đuổi ước mơ của mình. 

Bạn Nguyễn Thị Mai, SV lớp K13A, khoa Kế toán - Quản trị kinh doanh, ĐH Hồng Đức chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em được nhận quỹ học bổng Doãn Tới nên em thấy rất vui mừng và hồi hộp. Số quỹ học bổng này giúp em có thêm kinh phí trang trải cuộc sống và mua đồ dùng học tập. Nó cũng như là nguồn động viên để em luôn cố gắng trong học tập để không phụ lòng thầy cô giáo và các nhà hảo tâm”.

Lan Anh