Sóc Trăng:

Người khởi xướng nhiều phong trào thiết thực trong trường học

(Dân trí) - Nhiều năm qua, ngành giáo dục TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Trong số những nhà giáo tâm huyết đó có Nhà giáo ưu tú Thái Lợi.

Năm 1988, thầy Thái Lợi (SN 1968) vừa tròn 20 tuổi, thầy chính thức bước chân vào ngành giáo dục, công tác tại Trường Phổ thông cơ sở Phường 4A, thị xã (nay là thành phố) Sóc Trăng.

Đến năm 1990, thầy Lợi chuyển về Trường Phổ thông cơ sở Phường 1 (TP Sóc Trăng). Đến năm 2012, thầy được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Tôn Đức Thắng (phường 5, TP Sóc Trăng) cho đến nay.

Thầy Thái Lợi.
Thầy Thái Lợi.

Nhận xét về thầy Thái Lợi, nhiều giáo viên kỳ cựu ở Sóc Trăng cho biết, dù công tác ở trường nào, với cương vị nào, thầy Thái Lợi cũng rất nhiệt tình, luôn có sự tìm tòi, đổi mới và để lại dấu ấn đậm nét trong mọi hoạt động của nhà trường, góp phần xây dựng phong trào của nhà trường ngày càng vững mạnh.

Những trường thầy Lợi đã từng công tác luôn đạt thành tích cao về mọi mặt như xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cũng như các kỳ thi khác. Chính bản thân thầy cũng gương mẫu tham gia và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền.

Về trường THCS Tôn Đức Thắng, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, thầy Thái Lợi cùng đồng nghiệp xây dựng Trường THCS Tôn Đức Thắng thành trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2014. Bên cạnh đó, khi trực tiếp tham gia giảng dạy, thầy Lợi tìm tòi, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của học sinh.

Thầy Lợi tâm sự: “Nghề dạy học ngoài niềm đam mê, nhiệt tình, trách nhiệm, năng khiếu, kiến thức sâu rộng còn cần nhiều yếu tố bổ trợ như về ngoại hình, giọng nói, kỹ thuật lên lớp. Người giáo viên đôi khi phải xem mình là nghệ sĩ, bục giảng chính là sân khấu, dạy cho học trò thích học thì tiết học mới thành công”.

Thầy Trần Văn Út - Tổ trưởng Tổ Thể dục - Nghệ thuật (Trường THCS Tôn Đức Thắng) cho biết: “Thầy Thái Lợi là người có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; sống giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp. Trên cương vị Hiệu trưởng nhà trường, thầy luôn tạo điều kiện để đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, là trung tâm đoàn kết nội bộ của đơn vị”.

Tại trường THCS Tôn Đức Thắng, thầy Lợi đã chủ động xây dựng nhiều mô hình và vận động cán bộ, giáo viên, học sinh cùng tham gia, điển hình như: Nụ cười công sở, Quỹ học bổng “Vì học sinh nghèo vượt khó học tốt”, phong trào “Hũ gạo tình thương - tiếp sức đến trường”,… và những mô hình này đã mang lại hiệu quả tích cực.

Công tác xã hội hóa giáo dục của trường THCS Tôn Đức Thắng cũng được đánh giá cao. Từ năm học 2012 đến nay, thầy Lợi và Ban giám hiệu nhà trường đã vận động đóng góp trên 769 triệu đồng. Nguồn quỹ này được sử dụng rất linh hoạt và kịp thời đúng mục đích trong việc hỗ trợ cho học sinh, giáo viên khó khăn.

Sau 30 năm công tác, thầy Thái Lợi được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của ngành, UBND tỉnh; được ngành giáo dục trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt, năm 2017, thầy vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Cao Xuân Lương