Nghệ An: Gần 2.000 thí sinh được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh

(Dân trí) - Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An cấp THPT và THCS năm học 2016-2017 có 1.932 thí sinh được công nhận là học sinh giỏi tỉnh, chiếm 58% số thí sinh dự thi.

Lớp 11C5, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) có 100% thí sinh tham dự kỳ thi được công nhận là học sinh giỏi tỉnh.
Lớp 11C5, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) có 100% thí sinh tham dự kỳ thi được công nhận là học sinh giỏi tỉnh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An diễn ra trong 2 ngày 14-15/3 với sự tham gia của 1.286 thí sinh khối lớp 9 và 2.046 thí sinh khối 11.

Theo kết quả vừa được Sở GD&ĐT thì có 741 thí sinh khối lớp 9 được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 57,62%, trong đó có 29 giải Nhất, 156 giải Nhì, 304 giải Ba và 252 giải khuyến khích. Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Anh Sơn là 3 địa phương có tỉ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh cao nhất, trên 70% thí sinh dự thi.

Ở khối 11, có 1.191/2.046 thí sinh dự thi được công nhận là học sinh giỏi tỉnh (đạt tỷ lệ 58,21%).Trong đó có 55 giải Nhất, 315 giải Nhì, 490 giải Ba và 331 giải khuyến khích. Các trường THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương) và THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc) là 3 trường có tỷ lệ thí sinh được công nhận học sinh giỏi tỉnh cao nhất.

Khối GDTX có 31/51 học viên dự thi được công nhận là học sinh giỏi tỉnh, đạt tỷ lệ 60,78%.

Hoàng Lam