Nghệ An: 52 sinh viên đoạt giải thưởng “Sao Tháng giêng”

(Dân trí) - Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2013), ngày 5/1/2013, Trường CĐSP Nghệ An, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội sinh viên Nghệ An tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sao tháng giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2011 - 2012.

Tại lễ trao giải thưởng “Sao Tháng giêng”, Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã vinh danh 46 gương mặt cấp tỉnh, 6 gương mặt đoạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương dành cho những đoàn viên có điểm học tập đạt từ 8,0 trở lên. Hầu hết các sinh viên đều có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất, Nhì cấp trường, đạt các giải Nhất, Nhì các cuộc thi Olympic cấp quốc gia; cán bộ đoàn xuất sắc trong các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Tỉnh đoàn trao thưởng các trường học có thành tích trong phong trào thể thao. Trước đó, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN trong trường học, Tỉnh đoàn phát động phong trào văn hóa văn nghệ và luyện tập thể dục trên nền nhạc theo loại hình nhịp điệu, luyện tập Aerobic, các điệu nhảy thể thao trong khối trường học.

Theo đó, Hội thi Aerobic với 14 tiết mục đến từ các đội, nhóm nhảy của các huyện, thành, thị đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mặc dầu không được tập luyện thường xuyên, không có môi trường thuận lợi để luyện tập nhưng các nhóm nhảy ở thành phố cũng như các đội đến từ các trường THPT thuộc các huyện như: Thanh Chương và Quỳnh Lưu đã có nhưng tiết mục khá ấn tượng.
 
Kết thúc buổi diễn, Ban tổ chức đã chọn ra được các đội đạt kết quả: Giải Nhất thuộc về đội Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương) và nhóm nhảy Orion Family (Thành phố Vinh); Giải Nhì thuộc về đội Trường THPT Quỳnh Lưu 3 (huyện Quỳnh Lưu) và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh).
Nghệ An: 52 sinh viên đoạt giải thưởng “Sao Tháng giêng”
Thầy Đặng Khắc Thắng - hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An trao giải thưởng "Sao tháng Giêng" cho sinh viên.
 
Tưng bừng Hội thi Aerobic.
Tưng bừng Hội thi Aerobic.
Tưng bừng Hội thi Aerobic.

Nguyễn Duy