Nam sinh đạt giải Ba cuộc thi Intel ISEF 2017 nhận được học bổng gần 300 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 5/6, em Phạm Huy, học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị đã được nhận học bổng toàn phần, trị giá 290 triệu đồng của Trường ĐH FPT - Tổ chức giáo dục FPT và đồng ý theo học tại đây. Phạm Huy vừa giành giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế (Intel ISEF) 2017.

Đây là mức học bổng cao nhất của trường ĐH FPT, hỗ trợ 100% học phí và chi phí ăn ở trong 4 năm học tập tại trường.

Đại diện FPT trao học bổng cho em Phạm Huy
Đại diện FPT trao học bổng cho em Phạm Huy

Trước đó, Huy từng chia sẻ rằng, em được tuyển thẳng vào trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh và sẽ chọn theo học ngành Kỹ thuật.

Sản phẩm “cánh tay robot cho người khuyết tật” của em Phạm Huy được trao giải Nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Đặc biệt, sản phẩm “cánh tay robot” được chọn tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế (Intel ISEF) 2017 tại Mỹ và được Ban tổ chức trao giải Ba. Dự án cũng giúp Huy giành thêm giải đặc biệt do Viện Kỹ nghệ Điện và Điện tử (IEEE) trao tặng.

Sau khi được vinh danh, Huy cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để hoàn thiện sản phầm đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Bởi Huy luôn mong muốn tạo ra một cánh tay có cấu trúc đơn giản mà hiệu quả, lại có giá thành rẻ có thể phù hợp với tất cả các dạng khuyết tật tay của người khuyết tật.

Cánh tay robot của Huy có trọng lượng khoảng 0,9kg, được điều khiển bằng các vi mạch dưới lòng bàn chân, có thể thao tác nhịp nhàng, úp ngửa, co duỗi ngón tay cẳng tay, cầm nắm những đồ vật nặng...

“Cánh tay robot cho người khuyết tật” được đánh giá là sản phẩm đầy tính nhân văn bởi nó hướng đến sự phục vụ hữu ích cho người khuyết tật.

Đ. Đức