MC Nhã Uyên bất ngờ nhận dẫn chương trình Dạy con

Xuất hiện trong buổi ra mắt dự án chuyên trang giáo dục Dạy con (www.daycon.com.vn), MC Nhã Uyên đã thu hút ánh nhìn của các khách mời tham dự bởi lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, đầy lôi cuốn của mình.


MC Nhã Uyên

MC Nhã Uyên

Xuất hiện trong buổi ra mắt dự án chuyên trang giáo dục Dạy con (www.daycon.com.vn), MC Nhã Uyên đã thu hút ánh nhìn của các khách mời tham dự bởi lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, đầy lôi cuốn của mình.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Nhã Uyên nhận lời dẫn chương trình cho một dự án giáo dục chuyên về kiến thức gia đình. Mà trước đó, cô cũng đã dẫn các chương trình có sự tham gia của các gia đình khi chia sẻ về cách nuôi dạy con cái cũng như chương trình “Làm bạn với con” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Trong chia sẻ của mình tại buổi ra mắt chuyên trang giáo dục Dạy con, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh: giáo dục không khuyến khích những sai lầm, giáo dục cũng không nhằm mục đích xử lý các vấn đề do thờ ơ và cẩn tắc. Giáo dục tốt là việc tổ chức các bài học hiệu quả từ những việc làm nhỏ nhặt hàng ngày và biến chúng trở thành các bài học cuộc sống cho chính trẻ em.

Trả lời câu hỏi của MC chương trình Nhã Uyên khi được hỏi lý do nào để các chuyên gia giáo dục hàng đầu như ông nhận lời làm cố vấn dự án chuyên trang Dạy con chứ không phải một chương trình nào khác, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thành Nam đã cho hay: Bản thân ông hay bất kỳ một chuyên gia nào cũng đều mong muốn gửi gắm đến phụ huynh, đến các em nhỏ những phương thức giáo dục hàng đầu mà qua kinh nghiệm, tài liệu nghiên cứu đã chứng minh một cách khoa học nhất về vấn đề dạy con, nhất là trong một xã hội hiện đại như bây giờ.

MC Nhã Uyên bất ngờ nhận dẫn chương trình Dạy con - 2

Cũng đồng quan điểm với chuyên gia Thành Nam, khi được hỏi về vấn đề giáo dục con cái ở các bậc cha mẹ, MC Nhã Uyên cũng cho biết, bản thân cô chưa có gia đình nhưng trong những lần đi dẫn chương trình, cô đã gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều các em nhỏ mà ở đó, cô nhận thấy sự khao khát được nói chuyện, chia sẻ của các em trong một vấn đề mà các em gặp phải trong xã hội. Bản thân cô, khi nói chuyện cùng các em nhỏ cô cảm nhận được niềm vui thích của các em khi được chuyện trò, khi được tâm sự và nhất là được vui chơi ở một môi trường nào đó để các em phát huy tối đa nhất khả năng của chính bản thân mình.

Cũng trong cuộc gặp gỡ và ra mắt, chuyên gia giáo dục Nguyễn Thành Đoàn - hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Gia cũng cho hay: Ngoài tình thương và sự gương mẫu, dạy con thời hiện đại còn đòi hỏi các bậc phụ huynh phải có kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật giáo dục con cái cho phù hợp với đà phát triển của xã hội. Vì thế, việc nhân rộng các lớp huấn luyện kỹ năng làm cha mẹ là một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay.

Kết thúc buổi gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Dũng - đại diện chuyên trang giáo dục Dạy con đã lên trao hoa và gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia giáo dục, các cố vấn và MC chương trình đã luôn đồng hành với công ty trong bước đường hướng tới hoàn thiện các kỹ năng nuôi dạy con cái ở các bậc phụ huynh.