Đắk Nông:

Mang xuân đến sớm với học sinh biên giới

(Dân trí) - Sáng 29/12, Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông trao tặng học bổng “Cùng học sinh Tây Nguyên tới trường” cho các học sinh thuộc các xã biên giới của tỉnh này.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 80 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đang học tập tại các trường tiểu học và THCS thuộc các xã biên giới Quảng Trực, Thuận An, Cư Nia, Đắk Wil...


Đại diện Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông trao tặng 80 suất học bổng cho học sinh các xã biên giới.

Đại diện Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông trao tặng 80 suất học bổng cho học sinh các xã biên giới.

Được biết, các xã có học sinh nhận học bổng “Cùng học sinh Tây Nguyên tới trường” lần này đều là những xã nghèo của tỉnh Đắk Nông. Phần đông học sinh là người đồng bào dân tộc tại chỗ, điều kiện kinh tế khó khăn, không có đủ sách vở, quần áo tới trường hoặc nhiều em phải bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình.

Nhân dịp này, thượng tá Trần Văn Thuân, Giám đốc chi nhánh Viettel Đắk Nông chia sẻ, với mong muốn góp một phần vào việc xây dựng vùng biên giới phát triển, học bổng “Cùng học sinh Tây Nguyên tới trường” hy vọng sẽ tạo điều kiện cho học sinh yên tâm tới trường đồng thời giúp các em có một cái tết ấm no, đầy đủ hơn.

Dương Phong