Liên hoan giáo viên - tổng phụ trách Đội giỏi khu vực ĐBSCL

(Dân trí) - Từ ngày 30/7- 1/8, Liên hoan giáo viên - tổng phụ trách Đội giỏi khu vực ĐBSCL diễn ra tại tỉnh Cà Mau trong không khí sôi nổi.

Liên hoan năm nay có sự tham dự của trên 160 giáo viên - tổng phụ trách đội đến từ 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Đây là Liên hoan lần thứ VIII và được Tỉnh Đoàn Cà Mau đăng cai tổ chức.

Ban tổ chức cho biết, chủ đề Liên hoan năm nay là “Hành trình Đất Mũi - Khăn hồng tình nguyện kết nối yêu thương” diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thăm viếng các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; trao Nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc hướng về tình yêu quê hương đất nước…

Ngoài ra, Liên hoan còn nhằm tuyên dương giáo viên làm công tác phụ trách Đội giỏi, tiêu biểu, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở các trường học. Đây cũng là dịp để các giáo viên các địa phương giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

Trao bằng khen cho các giáo viên- tổng phụ trách đội tiêu biểu ĐBSCL (Ảnh: CTTĐTCM)
Trao bằng khen cho các giáo viên- tổng phụ trách đội tiêu biểu ĐBSCL (Ảnh: CTTĐTCM)

Kết thúc Liên hoan, Hội đồng Đội Trung ương đã cấp Giấy chứng nhận cho 165 giáo viên – tổng phụ trách Đội có thành tích xuất sắc. Về thành tích toàn đoàn tham gia, tỉnh Trà Vinh giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang xếp hạng Ba.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCSHCM cũng trao tặng 75 bằng khen cho 75 giáo viên- tổng phụ trách Đội tiêu biểu của 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Liên hoan giáo viên - tổng phụ trách Đội giỏi khu vực ĐBSCL diễn ra 2 năm một lần. Liên hoan lần thứ IX dự kiến sẽ diễn ra tại tỉnh Trà Vinh vào năm 2017.

H.H

(huynhnhathai@dantri.com.vn)