Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐH Y - dược Huế

(Dân trí) - Ngày 14/4, Trường Đại Học Y dược Huế (ĐH Huế) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường (1957 - 2012).

Tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường có ông Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng bộ Y tế cùng các lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng hàng nghìn cán bộ viên chức, các học viên và sinh viên của nhà trường.

Trường ĐH Y - dược Huế là tiền thân từ Trường Cán sự Y tế và Nữ hộ sinh quốc gia từ năm 1957. Đến năm 1959, trường được chính thức tuyển sinh đào tạo khoa bác sĩ y khoa đầu tiên. Năm 1992, trường đã xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu, phát triển nâng cao cơ sở hạ tầng, đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ cho các nhiệm vụ trọng tâm của trường.

Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐH Y - dược Huế
Các cán bộ viên chức cùng học viên và sinh viên Trường ĐH Y - Dược Huế cùng nhau hợp xướng một tiết mục văn nghệ chào mừng 55 năm thành lập trường.

Đến nay, Trường ĐH Y dược Huế đã trở thành Trường ĐH Sức khỏe đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với tổng số 759 cán bộ viên chức, số lượng giảng dạy có học hàm GS. PGS chiếm 7,86%, tiến sỹ chiếm 20,06%, thạc sỹ chiếm 40,28% và BSCKI, BSCKII chiếm 17, 48% và trường hiện có gần 10.000 học viên, sinh viên đang theo học các chuyên ngành tại trường. Hiện nay, trường đã liên kết với các trường ĐH trong nước và quốc tế đào tạo, trao đổi chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Tháng 5/2011 vừa qua, Trường ĐH Y - Dược Huế vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” vì những thành quả mà nhà trường đã đạt được.

Ngọc Thụ - Đại Dương