ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN:

Kỷ niệm 25 năm thành lập Khối THPT Chuyên Vật lý

(Dân trí) - Hôm nay 16/10, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 thành lập Khối THPT Chuyên Vật lý. 25 năm qua, học sinh của Khối đoạt hơn 200 giải trong các kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Khối THPT Chuyên Vật lý đ­ược thành lập từ ý tưởng đặt các khối chuyên tại các trường ĐH của Bộ GD- ĐT nhằm tận dụng được đội ngũ giáo viên có hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực chuyên môn. Đây là Khối THPT Chuyên Vật lý đầu tiên của Bộ GD-ĐT.  

Trong ba năm đầu, Khối được gọi là lớp Chuyên Lý. Trong 4 khóa đầu (1985-1988), mỗi năm Khối chỉ tuyển khoảng 20 học sinh.

Bắt đầu từ năm 1989, Bộ GD- ĐT cho phép Khối mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh. Số học sinh tăng dần từ 50 (khóa V) lên đến trên dưới 100 học sinh trong những năm gần đây.

Sau 25 năm, đã có gần 2.000 học sinh đã tốt nghiệp và đang học tại Khối. Hầu hết học sinh các khóa Chuyên Lý thi vào đại học đạt kết quả cao.

Hai năm liên tiếp (2008, 2009), Khối Chuyên Lý dẫn đầu trong số 200 trường THPT có điểm thi tuyển sinh ĐH và CĐ cao nhất toàn quốc.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi năm có khoảng 12% học sinh của Khối đã nhận đ­ược học bổng và hiện đang du học tại các trư­ờng đại học danh tiếng trên thế giới. Tính đến năm 2010, học sinh của Khối đã đạt đ­ược hơn 200 giải trong các kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Với những thành tích đã đạt đư­ợc, Khối THPT Chuyên Vật lý đ­ược Chủ tịch nước tặng thư­ởng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2000) và Huân chư­ơng Lao động hạng nhì (năm 2005).

PV