Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 26/10, Hội Khuyến học Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2016), 25 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Quảng Nam - Đà Nẵng, tiền thân của Hội Khuyến học Đà Nẵng (26/10/1991 - 26/10/2016).

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng, Hội Khuyến học Đà Nẵng và Hội Khuyến học ở các tỉnh, thành bạn.

GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc đến Hội Khuyến học Đà Nẵng
GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc đến Hội Khuyến học Đà Nẵng

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Đà Nẵng
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Đà Nẵng

Dịp này, Hội Khuyến học Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua xuất sắc do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng; bức trướng với dòng chữ “Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố học tập” do chính quyền thành phố Đà Nẵng trao tặng. Trung ương Hội Khuyến học trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học đến 77 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Đà Nẵng.

Các cá nhân đóng góp tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Các cá nhân đóng góp tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao phong trào khuyến học khuyến tài ở Đà Nẵng. Đà Nẵng đã luôn giương cao ngọn cờ khuyến học với chủ trương “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân là một địa chỉ khuyến học”. Hội Khuyến học Đà Nẵng luôn được Trung ương Hội coi như một mô hình khuyến học phù hợp với điều kiện dân cư đô thị và luôn khẳng định cách làm khuyến học ở Đà Nẵng là sáng tạo, có những nét khác biệt và tích cực.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đặc biệt chia sẻ ý nghĩa và những thành quả của công tác khuyến học đã góp phần tạo cơ hội để ai ai cũng được tiếp cận học vấn, tạo sự bình đẳng giữa mọi người trong quyền được học tập. Phải hướng tới làm sao để quần chúng lao động được tiếp cận với học vấn đại học, học để có kiến thức, học để có kỹ năng, học để hành chứ không phải học để lấy bằng cấp. Học với hành là chuỗi kết nối hai công việc trong suốt cuộc đời người. Công tác khuyến học không chỉ có mục tiêu xóa mù chữ mà còn hướng tới xóa mù nghề, mù công nghệ mới, mù công nghệ thông tin, mù ngoại ngữ... và mù nhiều kỹ năng khác.

25 năm xây dựng và phát triển Hội Khuyến học TP Đà Nẵng, phát huy truyền thống khuyến học và hiếu học của nhân dân vùng đất được vinh danh là “Ngũ phụng tề phi”, công tác khuyến học khuyến tài ở Quảng Nam - Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng sau khi tách tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Hội Khuyến học Quảng Nam - Đà Nẵng, tiền thân của Hội Khuyến học Đà Nẵng là tổ chức khuyến học đầu tiên của cả nước được thành lập sau ngày thống nhất đất nước. Đến nay, đa số các thôn, tổ dân phố, trường học, tộc họ đều có chi bộ khuyến học với 1.734 chi hội, 167.522 hội viên, chiếm hơn 16% dân số Đà Nẵng, với đội ngũ cán bộ khuyến học hơn 6.600 người.

Nhiều tấm lòng vàng, tổ chức thiện nguyện, các cơ quan, đơn vị đã sát cánh cùng Hội Khuyến học thành phố bằng cả vật chất lẫn tinh thần trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thông qua cấp học bổng khuyến học, đã có hàng vạn học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được giúp đỡ, tiếp sức đến trường, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương có tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng thấp nhất nước. Bên cạnh đó, công tác khuyến tài, vinh danh các học sinh có thành tích xuất sắc thông qua Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng góp phần động viên, chắp cánh cho những tài năng trẻ của Đà Nẵng đạt thêm nhiều thành tích đáng kể trong học tập và rèn luyện, trở thành những công dân trẻ ưu tú của thành phố.

Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Đà Nẵng, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm Nhà giáo ưu tú Phạm Đình Hảo vừa mới qua đời. Thầy Phạm Đình Hảo là Chủ tịch đầu tiên của Hội Khuyến học Quảng Nam - Đà Nẵng, tiền thân của Hội Khuyến học Đà Nẵng. Ông Trần Đình Liễn - Chủ tịch Hội Khuyến học Đà Nẵng chia sẻ mấy ngày trước khi qua đời vào ngày 21/10 vừa qua, dù bệnh tình trở nặng, thầy Hảo còn bảo người nhà nhắn người kế nhiệm là thầy Liễn đến cùng chia sẻ những trăn trở, định hướng công tác khuyến học khuyến tài sao cho hiệu quả, giúp được nhiều em học sinh nghèo khó. Suốt một đời người chăm lo cho sự nghiệp trồng người; đặc biệt là chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài, thầy Hảo đã chưa bao giờ ngưng nghỉ cho đến giây phút cuối cùng.

Khánh Hiền