Kỳ nghỉ hè rộn ràng của học trò Đà Nẵng

(Dân trí) - Để học trò ở thành phố có một kỳ nghỉ hè rộn ràng, ý nghĩa, sáng nay (17/5), ngành Giáo dục Đà Nẵng phát động phong trào dạy học bơi, tổ chức trò chơi dân gian và “Ngày yêu thương” trong hè 2018.

Lễ phát động phong trào dạy học bơi, trò chơi dân gian và Ngày yêu thương hè 2018 vừa diễn ra tại Đà Nẵng sáng 17/5
Lễ phát động phong trào dạy học bơi, trò chơi dân gian và "Ngày yêu thương" hè 2018 vừa diễn ra tại Đà Nẵng sáng 17/5

Theo đó, sáng 17/5, tham gia chương trình phát động “Ngày yêu thương” hè 2018, các em học sinh ở các quận trung tâm thành phố và các em học sinh ở các xã vùng cao, vùng sâu thuộc huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) đã cùng trao đổi quà tặng cho nhau. Các em HS ở trung tâm thành phố tặng sách vở, trang thiết bị học tập... đến các bạn ở vùng cao, vùng sâu; và nhận lại những món đồ chơi thủ công như kèn lá, châu chấu gấp bằng lá, các món bánh truyền thống của đồng bào Cơ - tu... do các bạn cùng trang lứa ở vùng cao, vùng sâu tự tay làm.

Các em học sinh ở ở các quận trung tâm và các xã vùng cao, vùng sâu ở Đà Nẵng tặng quà nhau hưởng ứng Ngày yêu thương hè 2018
Các em học sinh ở ở các quận trung tâm và các xã vùng cao, vùng sâu ở Đà Nẵng tặng quà nhau hưởng ứng "Ngày yêu thương" hè 2018

Đồng thời, trong sáng 17/5, tại khu thể dục thể thao Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), hàng ngàn học sinh các cấp từ Tiểu học đến THPT đã cùng xem các giáo viên hướng dẫn và các bạn học biểu diễn, giao lưu thi đấu bộ môn bơi lội. Hoạt động nhằm truyền cảm hứng rèn luyện sức khoẻ với bộ môn bơi lội và ý thức an toàn bơi cho học sinh, nhất là trong mùa hè, nhu cầu tắm biển, bơi lội giải nhiệt cao. Dự kiến trong kỳ nghỉ hè 2018 sắp đến, có khoảng 28.000 học sinh Đà Nẵng tham gia Chương trình Bơi an toàn với giáo viên bộ môn thể dục thể thao và các bể bơi được trang bị khắp các trường học, khu dân cư.

Các em HS Đà Nẵng trình diễn và thi đấu giao lưu với bộ môn bơi lội
Các em HS Đà Nẵng trình diễn và thi đấu giao lưu với bộ môn bơi lội
Hè 2018, ngành GD Đà Nẵng cho biết, sẽ có khoảng 28.000 học sinh tham gia Chương trình Bơi an toàn
Hè 2018, ngành GD Đà Nẵng cho biết, sẽ có khoảng 28.000 học sinh tham gia Chương trình Bơi an toàn

Cũng nhằm khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá, vui chơi tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè, ngành GD Đà Nẵng khuyến khích học sinh tổ chức các trò chơi dân gian ở sân trường, nhà sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư trong kỳ nghỉ hè.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, chủ trương khuyến khích học sinh chơi các trò chơi dân gian trong những ngày hè của ngành GD Đà Nẵng được thực hiện với thông điệp: “Hãy ngăn chặn các trò chơi vô bổ bằng việc phát huy tốt trò chơi dân gian trong trường học”. Thông điệp này được gửi đến các em học sinh trước thực trạng có nhiều học sinh sa đà vào các trò chơi điện tử, trực tuyến có tính bạo lực, thậm chí là nguy hiểm. Mới đây nhất có trò thử thách “cá voi xanh” trên mạng xã hội, mà hậu quả rất nguy hiểm khi mà để chiến thắng khi tham gia trò chơi, người chơi có thể phải tự sát.

“Trong không khí ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và mùa hè đang đến sau một năm học bận rộn với sách vở và những kỳ thi, kiểm tra kiến thức, học lực, ngành GD thành phố mong muốn các em học sinh tận hưởng trọn vẹn 3 tháng hè hạnh phúc, vui, và an toàn, bình yên với các hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt ngoại khoá rèn luyện cả sức lực và trí lực, cũng như bồi dưỡng tâm hồn biết yêu thương, quan tâm đến mọi người xung quanh. Đó là mục đích mà ngành GD thành phố hướng đến khi phát động phong trào dạy học bơi, tổ chức các trò chơi dân gian trong sân trường mùa hè và “Ngày yêu thương” hè 2018” - ông Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu trước các thầy cô giáo và học sinh tham dự Chương trình.

Khánh Hiền