Ký kết tài trợ xây dựng điểm trường Phiêng Cành

Ngày 22/5, đai diện Tập đoàn SARA Group và Trường Đại học Đông Đô chính thức ký kết tài trợ xây dựng điểm trường Phiêng Cành, trường tiểu học Nà Tân, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm học mới 2016 - 2017.

Cách thị trấn Nông trường khoảng 30km, Trường tiểu học Nà Tân có khoảng 550 học sinh với tỉ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm đến 99%. Trong số đó có khoảng 70% là người Mông, 29% còn lại là người Thái. Điểm trường Phiêng Cành, trường tiểu học Nà Tân nằm tại bản Phiêng Cành - một trong những bản khó khăn nhất của huyện Mộc Châu.

Toạ lạc giữa thung lũng với những ngôi nhà thưa thớt, những đường mòn nhỏ lầy lội sau mỗi cơn mưa, điểm trường thực chất chỉ là một mảnh đất rộng với vẻn vẹn một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp và một ngôi nhà đất mái lá lụp xụp. Cổng trường được ghép tạm bởi 2 cây cột gỗ và một tấm biển xanh chữ còn chữ mất. Cơ sở vật chất thiếu thốn và khá tạm bợ, diện tích học tập không đủ dẫn tới việc vận động trẻ tới trường cũng rất khó khăn.

Cổng trường Điểm trường Phiêng Cành nhìn từ phía ngoài.
Cổng trường Điểm trường Phiêng Cành nhìn từ phía ngoài.

Bên trong một lớp học đơn sơ của các em học sinh tiểu học bản Phiêng Cành.
Bên trong một lớp học đơn sơ của các em học sinh tiểu học bản Phiêng Cành.

Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ các em được học tập trong một ngôi trường rộng rãi, vững chắc hơn, đại diện trường Đại học Đông Đô và SARA Group đã nhanh chóng tiến hành kháo sát cũng như làm việc với đại diện UBND huyện Mộc Châu và Ban giám hiệu Trường tiểu học Nà Tân. Sau khi nắm bắt được tình hình cụ thể, đã quyết định tài trợ xây 5 phòng học mới kiến cố, đảm bảo an toàn trước những cơn mưa bão bất thường nơi vùng cao.

Thầy giáo Hải - Hiệu trưởng trưởng Tiểu học Nà Tân cười nói: "Chúng tôi thực sự rất xúc động và cảm ơn tấm lòng của các thầy cô giáo trường Đại học Đông Đô đã quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nơi đây. Sau này điểm trường Phiêng Cành sẽ không còn cảnh học sinh phải chen chúc, "xẻ" lớp để học tập nữa, thầy và trò chúng tôi ai cũng phấn khởi và vui mừng”

Dãy phòng học mới sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước thềm năm học 2016 - 2017.
Dãy phòng học mới sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước thềm năm học 2016 - 2017.

TS.Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đông Đô cũng chia sẻ thêm: “Biết đến hoàn cảnh khó khăn của thầy cô và các em học sinh điểm trưởng Phiêng Cành, chúng tôi đã có buổi tới thăm và tận mắt nhìn thấy các lớp học đơn sơ, chật chội nên đã quyết định tài trợ xây phòng học cho các em. Ban lãnh đạo trường Đại học Đông Đô coi đây là món quà dành tặng các thầy cô giáo đã thầm lặng vượt qua gian khó, mang kiến thức đến cho các thế hệ học sinh người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng, bên cạnh sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, thời gian tới sẽ có nhiều cá nhân, đoàn thể chung tay sẻ chia khó khăn với người dân miền núi, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số…”.