Kiên Giang: Huyện biên giới sắp có trường trị giá 25 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 19/5, UBND huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường tiểu học và THCS Vĩnh Phú B, ở ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành). Được biết tổng đầu tư cho ngôi trường này lên đến 25 tỷ đồng.

Đến dự lễ khởi công có các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đặng Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành cho biết, Trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Phú B do Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tài trợ trị giá 25 tỷ đồng. Đây là công trình dân dụng cấp III, được xây dựng trên diện tích hơn 10.000m2, có 8 phòng dạy tiểu học và 8 phòng dạy trung học cơ sở, 6 phòng khối hành chính, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ như: căng tin, nhà bảo vệ, sân trường cây xanh, đèn chiếu sáng…

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng trường tiểu học và THCS Vĩnh Phú B.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng trường tiểu học và THCS Vĩnh Phú B.

Trường được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị của một trường chuẩn quốc gia. Sau khi xây dựng xong, trường có công năng hiện đại, tiện dụng, góp phần phục vụ cho công tác quản lý, dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục cho huyện Giang Thành. Hiện công trình đã hoàn tất thủ tục ra quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thi công và dự toán công trình. Dự kiến, tháng 3-2017 sẽ hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Cũng tại buổi lễ, ông Đinh Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, đại diện nhà đầu tư cho biết, qua việc tài trợ xây dựng trường mong muốn được đóng góp, chia sẻ một phần khó khăn về cơ sở vật chất để phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương. Đây cũng là thể hiện trách nhiệm của ngành xi măng đối với Kiên Giang.

Tại lễ khởi công, đồng chí Bùi Đặng Dũng đã trao 10 suất quà (500.000 đồng/suất) đến 10 hộ nghèo tại huyện Giang Thành.

Nguyễn Hành