Khen thưởng nhiều cá nhân, nhóm nghiên cứu tài năng Đại học Huế

(Dân trí) - Sáng 17/11 tại TP Huế, Đại học Huế đã làm lễ kỷ niệm 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời trao bằng khen và thưởng cho nhiều cá nhân, nhóm nghiên cứu tài năng.

Theo PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tại Đại học Huế như tuyển sinh đạt hơn 80%, được tổ chức quốc tế QS University Rankings Asia xếp hạng nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á và đứng thứ 5 trong các trường đại học của Việt Nam; các chương trình hợp tác tăng và xây dựng mạng lưới nghiên cứu chung với các nước có công nghệ phát triển…

“Người thầy luôn phải thay đổi, luôn phải tạo dựng được những chuẩn mực mới, thích nghi với chuẩn mực mới. Vấn đề bây giờ không chỉ đơn thuần là kiến thức, mà là sự hiểu biết, tiếp cận, khả năng nhận biết” – thầy Linh nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Đại học Huế
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Đại học Huế

Tại buổi lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đại học Huế đã tặng giấy khen và thưởng cho 22 cá nhân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ: trước 30 tuổi, trước thời hạn và bằng nguồn học bổng nước ngoài; 27 cá nhân đạt các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế; 100 cá nhân đã có công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, nhà xuất bản quốc tế có uy tín; 10 nhóm nghiên cứu đã có nhiều công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, nhà xuất bản quốc tế có uy tín.

Tặng thưởng cho các tiến sĩ xuất sắc
Tặng thưởng cho các tiến sĩ xuất sắc
Khen thưởng cho 10 nhóm nghiên cứu đã có nhiều công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, nhà xuất bản quốc tế có uy tín
Khen thưởng cho 10 nhóm nghiên cứu đã có nhiều công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, nhà xuất bản quốc tế có uy tín

Đại Dương