Khánh Hòa khởi động kế hoạch dạy bơi cho 10.000 học sinh mỗi năm

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa trình đề án “Dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020” để UBND tỉnh phê duyệt, triển khai trong năm học 2017-2018.

Theo đề án được trình, 8 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ thí điểm xây dựng 2 hồ bơi trong nhà trường.

Hiện nay, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã khảo sát các trường học đủ điều kiện để đặt hồ bơi, những trường nằm ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố để các trường lân cận trên địa bàn có thể sử dụng chung hồ bơi.

Được biết, kinh phí dự kiến xây các hồ bơi khoảng 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và địa phương. Khâu quản lý, điều hành, duy tu bảo dưỡng sẽ được xã hội hóa.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, trung bình mỗi năm tỉnh này có khoảng 17 học sinh chết đuối, chủ yếu tập trung ở 2 cấp học là tiểu học và THCS.

Tính đến tháng 10/2016, học sinh biết bơi ở tỉnh Khánh Hòa có tỷ lệ khá thấp. Cụ thể, cấp tiểu học có hơn 12.000 em biết bơi trong số hơn 96.000 học sinh (gần 13%); cấp THCS có hơn 16.000 em biết bơi trong số 75.000 học sinh (gần 22%).

Các em học sinh ở đảo Trí Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: Viết Hảo
Các em học sinh ở đảo Trí Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: Viết Hảo

Theo dự thảo đề án “Dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020” thì trong năm 2017 sẽ phấn đấu tổ chức dạy bơi được cho 9.000 em ở 2 cấp tiểu học và THCS.

Đề án có mục tiêu mỗi năm phấn đấu tăng khoảng 4.000- 5.000 em/cấp học biết bơi. Đến năm 2020 có 60% học sinh ở cấp tiểu học và 75% ở cấp THCS thuần thục bơi lội.

Theo một lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa, vài năm gần đây, càng phát động mạnh phong trào phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước thì học sinh chết đuối càng tăng. Lý do có thể là các em tập bơi mà không có chỗ để bơi. Do đó, cần phải xây hồ bơi trong trường học để đào tạo cho các em kỹ năng bơi lội.

Viết Hảo