Khai mạc Ngày hội trạng nguyên và cuộc thi Viết chữ đẹp toàn quốc 2016- 2017

(Dân trí) - Ngày 18/4, tại Hà Nội, Ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lần thứ XV và cuộc thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc năm học 2016- 2017.

Có 165 thí sinh các khối lớp 2, 3, 4, 5 đến từ Hà Nội và 14 tỉnh thành trên cả nước tham dự hai hội thi trên.

Để đến với vòng chung kết hôm nay (18/4), các em đã trải qua nhiều tháng đua tài ở vòng sơ loại (cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi”) và sơ khảo “Viết chữ đẹp” trên báo Nhi đồng chăm học.

Theo ông Nguyễn Phú Trường, hy vọng thời gian tới, cuộc thi sẽ được mở rộng hơn.
Theo ông Nguyễn Phú Trường, hy vọng thời gian tới, cuộc thi sẽ được mở rộng hơn.

Tại Ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” năm nay, các thí sinh đua tài để dành 4 giải Trạng Nguyên, 16 giải Bảng nhãn, 24 giải Thám Hoa và 53 giải Hoàng Giáp. Các em sẽ trải qua 3 bài thi trắc nghiệm các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội (hoặc Khoa học) trong vòng 55 phút. 3 em có số điểm cao nhất ở mỗi khối lớp sẽ tham dự vòng thi Kỹ năng sống để dành giải Trạng Nguyên.

Học sinh háo hức tham gia
Học sinh háo hức tham gia

Đối với các thí sinh thi Viết chữ đẹp sẽ làm bài dự thi trong 20 phút và có cơ hội dành 4 giải nhất, 12 giải nhì và 16 giải 3 ở 16 khối lớp. Các em còn lại cũng được trao giải khuyến khích.

Theo ông Nguyễn Phú Trường, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đội Trung ương, năm nay, số lượng sĩ tử tham gia đông hơn. Các hoạt động ngoài lề của cuộc thi được tổ chức phong phú hơn như: Ga la “Trạng nguyên nhỏ tuổi”; Gặp gỡ các thế hệ sau 15 năm để truyền lại cảm hứng học tập cho các em sau khi tham gia cuộc thi.

Ngoài học sinh Hà Nội, có học sinh 14 tỉnh thành khác tham gia
Ngoài học sinh Hà Nội, có học sinh 14 tỉnh thành khác tham gia

Trong thời gian tới, hy vọng cuộc thi sẽ được mở rộng hơn, số lượng học sinh tham gia đông hơn, không những học sinh thành thị mà cả học sinh nông thôn. Các hình thức thi có thể qua mạng để phong phú và hấp dẫn hơn, thu hút đông đảo các em tham gia.

Mỹ Hà