Kế hoạch xây dựng xã hội học tập của TPHCM

(Dân trí) - TP.HCM vừa công bố Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2008 - 2010 của địa phương. Với kế hoạch này, TPHCM muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân học tập, đồng thời huy động toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục.

Theo đó, trong năm 2008, TPHCM sẽ đạt chuẩn phổ cập bậc Trung học, nâng cao trình độ học vấn cho công nhân thành phố đạt trung học phổ thông; phấn đấu đạt 85% nông dân ngoại thành được học tập ở các Trung tâm học tập cộng đồng về kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông - lâm - ngư nghiệp.

TPHCM cũng khuyến khích người lao động chưa có nghề đi học nghề, đưa tỷ lệ lao động có kỹ thuật lên con số 40%; khuyến khích cán bộ - công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là tin học và ngoại ngữ; phấn đấu đến năm 2010 xây dựng thành công mạng lưới Trung tâm học tập cộng đồng trên toàn thành phố hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

Thành phố đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát triển hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, nhất là của mảng giáo dục thường xuyên. Đồng thời, thành phố đề ra kế hoạch tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về mục đích, ý nghĩa nội dung của phong trào xây dựng xã hội học tập để tạo sự đồng tình, ủng hộ của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia xây dựng xã hội học tập.

Thành phố cũng giao cho Sở GD - ĐT tham mưu cho UBND thành phố các cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, hoàn chỉnh mạng lưới giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

Tùng Nguyên