Hơn 800 học sinh tham dự kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng

(Dân trí) - Ngày 4/3, hơn 800 học sinh các trường THPT chuyên, trường THCS của 30 tỉnh, thành phố tham dự Kỳ thi Toán học mở rộng (HOMC) lần thứ 14 của Hà Nội.

Kỳ thi được tổ chức trong hai ngày, từ ngày 4-5/3 với sự tham gia của 843 học sinh các trường THPT chuyên, các trường THCS có chất lượng cao đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thường trực kỳ thi, kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Đây là kỳ thi dành cho những học sinh có năng khiếu Toán, có khả năng tiếng Anh chuyên ngành Toán để thi Toán bằng tiếng Anh. Các thí sinh tham gia thi gồm hai lứa tuổi là lứa tuổi Senior (lớp 10 trung học phổ thông) và lứa tuổi Junior (lớp 8 trung học cơ sở).

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng là cuộc thi được tổ chức vào tháng 3 hàng năm.
Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng là cuộc thi được tổ chức vào tháng 3 hàng năm.

Đề thi và bài làm của học sinh được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đề thi gồm 15 câu hỏi, trong đó có 5 câu hỏi trắc nghiệm và 10 câu hỏi tự luận. Kỳ thi năm nay có một số điểm mới trong khâu tổ chức, đó là chỉ tổ chức thi và trao giải trong 2 ngày, ngày 4 và 5 tháng 3, tại 1 Hội đồng thi duy nhất là Hà Nội. Phương thức tổ chức kỳ thi này cũng dần hướng đến các kỳ thi theo tiêu chuẩn quốc tế để ngày càng thu hút nhiều thí sinh tham gia.

Được biết, từ năm 2004, Sở GD&ĐT Hà Nội và Hội Toán học Hà Nội đã tổ chức kỳ thi HOMC. Trải qua 13 kỳ thi, đến thời điểm này, kỳ thi ngày càng được hoàn thiện. Tiến tới, kỳ thi sẽ không chỉ thu hút học sinh trong nước tham gia mà còn mở rộng đối với cả học sinh quốc tế.

Bên lề kỳ thi, BTC còn tổ chức cho các em học sinh các hoạt động giao lưu, tham quan các địa danh, di tích lịch sử tại Hà Nội; tổ chức cho các em học sinh nghe nói chuyện chuyên đề về Toán học do các nhà Toán học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới sẽ nói chuyện.

“Chúng tôi cũng hướng tới tổ chức kỳ thi theo chuẩn quốc tế, mong muốn năm nay thử nghiệm, nếu kết quả tốt, những năm tiếp theo chúng tôi sẽ tiến hành một cách rộng hơn. Dự kiến chúng tôi sẽ nghiên cứu cùng Hội Toán học Hà Nội phát triển thêm quy mô, không chỉ có học sinh Việt Nam mà có mời thêm học sinh các nước”, ông Dũng cho biết.

Mỹ Hà