Hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ học tập cho trẻ mầm non

(Dân trí) - Công ty IBM Việt Nam vừa cùng Bộ Lao động và Bộ GD-ĐT tổ chức lễ trao tặng 40 bộ Nhà thám hiểm trẻ Kidsmart, mỗi bộ trị giá 3.000 USD, cùng với hỗ trợ kinh phí tập huấn cho 25 trường mầm non và 11 trung tâm bảo trợ trẻ em trên cả nước.

KidSmart là một trong những sáng kiến nâng cao nhận thức cộng đồng của IBM, nhằm tạo điều kiện cho lứa tuổi mầm non được sớm tiếp cận với công nghệ thông tin và tăng cường sử dụng công nghệ mới như một công cụ học tập. Chương trình này được triển khai tại Việt Nam từ năm 2001 đến nay, với sự hỗ trợ của Vụ Giáo dục Mầm non thuộc Bộ GD-ĐT. Tính tới năm 2012, chương trình đã tài trợ 447 bộ Nhà Thám hiểm trẻ cho hàng trăm trường mẫu giáo, bệnh viện lớn và trung tâm bảo trợ trẻ em, với tổng giá trị tài trợ gần 1,8 triệu USD (tương đương hơn 36 tỉ đồng Việt Nam). Chương trình cũng đã tập huấn cho hơn 2.000 giáo viên và cán bộ trung tâm bảo trợ trẻ em, trên 70.000 trẻ em Việt Nam được học tập và trải nghiệm cùng Kidsmart.
Trẻ em mầm non ngày càng có cơ hội được sớm tiếp cận với CNTT.

Trẻ em mầm non ngày càng có cơ hội được sớm tiếp cận với CNTT.

Kể từ năm 2010, với sự hợp tác của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật, đã được làm quen với các bộ Kidsmart. Theo đánh giá sơ bộ của Quỹ bảo trợ trẻ em, chương trình Kidsmart có tác dụng tích cực trong việc nâng cao nhận thức của các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt này, trong đó quan trọng nhất là nâng cao khả năng tập trung của trẻ.

Đây là năm thứ 12 IBM tổ chức trao tặng Kidsmart tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ các chương trình trách nhiệm xã hội của IBM. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng trao tặng Bằng khen cho công ty IBM Việt Nam, và Bằng khen cho ông Võ Tấn Long, Tổng Giám đốc

Lãnh đạo IBM  cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận của Kidsmart tới các trẻ em vùng sâu, vùng xa và các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Về chiều sâu, IBM sẽ liên kết chương trình Kidsmart với nhiều chương trình giáo dục khác của IBM để từ đó xây dựng các tính năng tích hợp.
 
S.H