Đắk Lắk:

Hơn 2.000 học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng

(Dân trí) - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần XIV năm 2018 quy tụ trên 2.000 vận động viên là học sinh đến từ các trường trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 10 bộ môn thể thao.

Hội khỏe Phù Đổng Đắk Lắk lần thứ XIV diễn ra từ ngày 11 - 14/3/2018 (giai đoạn chính thức) diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột với có 2.131 vận động viên đến từ 56 trường THPT và 15 Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố tham gia 10 môn tranh 151 bộ Huy chương.

Tưng bừng khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV
Tưng bừng khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV

Trước đó, trong giai đoạn I của Hội khỏe Phù Đổng (giai đoạn cấp huyện) được tổ chức từ ngày 24 - 27/1/2018 với 63 đơn vị tham gia tranh tài ở 8 bộ môn thể thao. Trong đó, có 15 đơn vị Phòng GD-ĐT, 48 trường THPT, có 1.352 vận động viên, trên 100 trọng tài và giám sát thi đấu phục vụ thi đấu.

Hội khỏe Phù Đổng là hoạt động định kỳ theo Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học và Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc nhằm duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và nâng cao sức khỏe cho học sinh các trường phổ thông trong tỉnh.

Hội khỏe Phù Đổng quy tụ trên 2.000 học sinh tham gia
Hội khỏe Phù Đổng quy tụ trên 2.000 học sinh tham gia

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV năm 2018 được tổ chức nhằm góp phần giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỉ luật cho học sinh, đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; đánh giá chất lượng giáo dục thể chất của các trường phổ thông, phát hiện năng khiếu thể thao; bồi dưỡng, huấn luyện vận động viên tham gia các giải đấu khu vực, quốc gia và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Thúy Diễm