Hội thảo quốc gia về văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa

(Dân trí) - Ngày 17/12, tại ĐH Sư phạm Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo quốc gia về văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa.

Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí; học viên cao học, nghiên cứu sinh từ khắp các miền trên cả nước về tham dự.

Chủ tọa phiên toàn thể sau lễ khai mạc Hội thảo gồm PGS.TS. Nguyễn Phong Nam, GS.TS. Huỳnh Như Phương, PGS.TS. Hồ Thế Hà, PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn và TS. Bùi Bích Hạnh.

Gần 100 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục... đầu ngành tham dự Hội thảo
Gần 100 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục... đầu ngành tham dự Hội thảo

Sau phiên toàn thể, Hội thảo chia thành 3 tiểu ban với tổng cộng 27 tham luận tiêu biểu được chọn báo cáo. Hội thảo tập trung vào những chủ đề nội dung: Đánh giá/dự báo tầm mức ảnh hưởng, tác động trước những vấn đề đặt ra về mặt nhận thức luận của xu hướng toàn cầu hóa đối với đời sống nội tại văn học Việt Nam thế kỉ XXI; Vận dụng lí thuyết, phương pháp mới vào nghiên cứu các hiện tượng, các lĩnh vực của văn học Việt Nam từ văn học tiền hiện đại đến văn học hậu hiện đại; Nhận thức, đánh giá các vấn đề về cái trung gian, môi giới, cận văn học của văn học Việt Nam trong lịch sử; Cách nhìn về hiện tượng văn học mạng, văn học hải ngoại.

Ban Tô chức cho biết, trước đó, Hội thảo đã nhận được 107 bài tham luận từ các tác giả thuộc các cơ sở giáo dục, nghiên cứu uy tín trên toàn quốc. Mỗi bài tham luận luận đến từ các nhà khoa học, kể cả những tác giả đang thực hành làm khoa học đều mang một cá tính riêng, một cách nghĩ riêng, thậm chí cả những lí lẽ hoài nghi riêng khi đặt văn học Việt Nam vào xu hướng toàn cầu hóa. Chính sự đa dạng đó tạo ra những khác biệt, thậm chí là trái chiều. Tuy nhiên, mỗi tham luận đều nỗ lực cân bằng ý tưởng, chủ kiến trong cái nhìn khách quan, điềm tĩnh.

Khánh Hiền