Hội nghị khoa học quốc tế “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống”

(Dân trí) - Ngày 15/10, tại Trường ĐH Hà Nội đã khai mạc hội nghị khoa học quốc tế “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống” lần thứ ba (KSE 2011). Hội nghị được tổ chức tới ngày 17/10.

Hội nghị KSE là một trong những sự kiện khoa học lớn của ngành Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam. Đây là diễn đàn mở để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia thảo luận, trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới nhất, xác định những vấn đề mới phát sinh, trọng tâm nghiên cứu trong tương lai và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kỹ nghệ tri thức và hệ thống. Đặc biệt năm nay, bên cạnh hội nghị chính thức còn diễn ra hội thảo chuyên đề “Tương tác cảm xúc giữa con người và máy tính” lần thứ hai.
 
Hội nghị khoa học quốc tế “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống” - 1
Hội nghị khoa học quốc tế “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống”.

PGS.TS Nguyễn Đình Luận, hiệu trưởng trường ĐH Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được 92 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu từ 16 quốc gia trên thế giới. Tất cả các báo cáo đề được nhận xét, đánh giá và phản biện độc lập”.

Hội nghị do ba đơn vị đồng tổ chức đó là Trường ĐH Hà Nội, ĐH Công nghệ - ĐHQGHN và Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
 
Năm nay, các báo cáo tại hội nghị tập trung trình bày kết quả nghiên cứu (chưa từng được công bố trước đây) nhằm giải quyết các vấn đề sau: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Xử lý thông tin y - sinh học; Tính toán tiến triển; Những ứng dụng thực tế và bảo mật của công nghệ thông tin; Biểu diễn và lập luận tri thức; Khai phá dữ liệu và khám phá tri thức; Quản lý tri thức; Kỹ nghệ hệ thống mạng; Kỹ nghệ hệ thống phần mềm; Tương tác giữa người và máy và những vấn đề khác.
 
Hồng Hạnh