Hội Khuyến học Quảng Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Dân trí) - Ngày 27/11, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình khái quát những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, phong trào khuyến học, khuyến tài trong nhà trường từ năm 2010 – 2015, đã vận động, hỗ trợ hơn 2.000 học sinh bỏ học, hàng ngàn học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường.


Toàn cảnh đại hội

Toàn cảnh đại hội

Hội khuyến học các cấp đã trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 5 năm là 114.000 suất, với số tiền hơn 94 triệu đồng, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia và thủ khoa đại học 24.110 suất với số tiền gần 16 triệu đồng. Tổng số dư quỹ của toàn tỉnh đến ngày 30/9/2015  gần 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã vận đông các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ xây dựng 9 trường học kiên cố, 4 cầu dân sinh (trong đó có một cầu “Khuyến học & Dân trí” tại bản ông Tú, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá), 68 phòng máy, 15 tủ sách, 600 thẻ bảo hiểm…

Về hoạt động khuyến học, khuyến tài ngoài nhà trường, đến năm 2015 đã có 119.737 gia đình đăng ký gia đình hiếu học, 1.357 dòng họ đăng ký dòng họ hiếu học, 1.030 cộng đồng đăng ký phấn đấu trở thành cộng đồng khuyến học.


Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Phong trào xây dựng và phát triển các loại Quỹ khuyến học, khuyến tài trong 5 năm qua đã huy động được 154.340 triệu đồng; Quan hệ với các tổ chức và cá nhân nước ngoài kêu gọi giúp đỡ, tài trợ học bổng như: Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ mỗi năm tài trợ 700 suất với số tiền khoảng 2 tỷ đồng, Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” mỗi năm tài trợ học bổng khoảng 1,8 tỷ đồng,… Ngoài ra có nhiều khoản đóng góp bằng hiện vật như xe đạp, sách vở, xây dựng 2 trường mầm non trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cũng tích cực vận động các tổ chức và cá nhân trong nước đóng góp Quỹ khuyến học, khuyến tài thu được kết quả đáng kể: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel mỗi năm cấp 610 triệu đồng, thời hạn 10 năm; Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam ủng hộ 2.100 suất học bổng với số tiền hơn 1 tỷ đồng, xây dựng 2 cầu, 4 trường học với số tiền trên 16 tỷ đồng; Tập đoàn Trường Thịnh 120 triệu đồng,…

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, công tác tham mưu, công tác thi đua khen thưởng cũng được lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh này đặc biệt chú trọng.

Nhờ những thành tựu rực rỡ trên, năm 2011 đã được Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Hội Khuyến học huyện Quảng Trạch (cũ), Thủ tướng tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh, Trung ương Hội liên tục tặng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm (2010 – 2014), tặng hàng trăm Kỷ niệm chương, hàng chục Bằng khen cho Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh, và đặc biệt năm 2014, Hội Khuyến học Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân
Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân
Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho các taapk thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác khuyến học, khuyến tài
Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho các taapk thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu ra 27 thành viên trong Ban chấp hành Hội Khuyến học Quảng Bình khoá mới, trong đó có 7 Thường vụ. Bà Phạm Thị Bích Lựa tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Bình, hai ông Trần Đình Nhân kiêm nhiệm và Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Bình.

Đại hội cũng đã đưa ra phương hướng tổng quát của khuyến học giai đoạn 2015 – 2020 là tiếp tục nâng cao nhận thức nội dung các quan điểm Nghị quyết 29NQ/HNTW của Ban chấp hành TW Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”, tập trung mọi nguồn lực thực hiện và xây dựng XHHT, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Hội Khuyến học Quảng Bình khoá mới cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: tích cực tuyên truyền những kết quả đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển Hội Khuyến học Việt Nam, 16 năm hoạt động của Hội Khuyến học Quảng Bình; tiếp tục quán triệt và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Đẩy mạnh phong trào học tập suất đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”; đa dạng hoá các hình thức xây dựng Quỹ Khuyến học; vận động các cá nhân có tâm huyết mở lớp học tình thương dạy văn hoá, ngoại ngữ, tin học…

Đặng Tài